Tag: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Ba kể con nghe về những người lính mũ nồi xanh đón Tết ở nơi xa xôi

Giây phút trùng phùng trên sóng trực tuyến, ánh mắt người lính 'mũ nồi xanh' lấp lánh hạnh phúc vì được gặp vợ và các con.

Quân đội phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới

Trong quân đội, thời gian qua công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới đã có những bước tiến đáng kể, thúc đẩy bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Philippines lần thứ 5

Đối thoại nhằm đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước Việt Nam - Philippines ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Indonesia

Chiều 31-10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), diễn ra Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Indonesia lần thứ ba.

Tổng tham mưu trưởng Cuba thăm Việt Nam

Thượng tướng Roberto Legrá Sotolongo cảm ơn Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Cuba.

Ông Zelensky bổ nhiệm 3 thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bổ nhiệm ba thứ tưởng Bộ Quốc phòng mới trong bối cảnh nước này đang thúc đẩy cải cách Bộ Quốc phòng.

Mỹ cung cấp cho Việt Nam hơn 30 hồ sơ bộ đội hy sinh, mất tích trong chiến tranh

Phía Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam hơn 30 bộ hồ sơ về bộ đội hy sinh, mất tích trong chiến tranh. Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của phía Mỹ trong hợp tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trao quyết định cho sĩ quan công binh đi gìn giữ hòa bình ở Trung Phi

Trước khi nhận quyết định của Chủ tịch nước đi gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, sĩ quan công binh đã tham gia các khóa tập huấn, huấn luyện tiền triển khai sĩ quan tham mưu, quan sát viên quân sự.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương lý giải việc nên có Quỹ phòng thủ dân sự

Giải trình về Quỹ phòng thủ dân sự, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cho rằng thảm họa, sự cố khi xảy ra ảnh hưởng rất lớn nên cần nguồn lực giải quyết vấn đề cấp thiết ban đầu.

Quân đội Việt Nam chuyển 35 tấn hàng, thiết bị hậu cần sang giúp Thổ Nhĩ Kỳ

Toàn bộ số vật chất hậu cần 35 tấn gồm lương khô, lương thực, thực phẩm, dụng cụ cấp dưỡng, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh… đã được vận chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ để khắc phục hậu quả động đất.