02/02/2020 10:34 GMT+7

Giữa dịch bệnh, đừng tiếp cận thông tin theo phong trào

TÂM LỤA thực hiện
TÂM LỤA thực hiện

TTO - Những ngày qua, hàng loạt các thông tin về dịch corona được mọi người đưa lên mạng xã hội với tốc độ lan truyền khủng khiếp. Tuy nhiên, ngay cả những nghệ sĩ hoặc trang Facebook có lượt theo dõi lớn cũng có lúc đưa thông tin sai lệch.

Giữa dịch bệnh, đừng tiếp cận thông tin theo phong trào - Ảnh 1.

Trung tướng Trần Văn Độ - Ảnh: Quochoi.vn

Đối với những vụ việc cấp bách và nhạy cảm, Nhà nước và các cơ quan truyền thông cần có thông tin chính thức một cách nhanh nhạy, tránh để người dân phải tìm đọc thông tin từ các nguồn không chính thống.

Trung tướng Trần Văn Độ

Trao đổi với Tuổi Trẻ về vấn đề này, trung tướng Trần Văn Độ (nguyên chánh án Tòa án Quân sự trung ương, nguyên phó chánh án TAND tối cao) bày tỏ: Thông tin chia sẻ trên mạng xã hội hiện nay có hai loại, một là người chia sẻ không biết thông tin đúng hay sai; họ chia sẻ cho người khác đọc mà chưa kiểm chứng. Loại thứ hai nguy hiểm hơn là biết thông tin sai sự thật vẫn cố tình chia sẻ bởi động cơ cá nhân.

* Việc chia sẻ thông tin tràn lan, thiếu kiểm chứng sẽ dẫn đến hậu quả thế nào, thưa ông?

- Mạng xã hội hiện nay có tốc độ lan truyền thông tin cực nhanh. Các thông tin sai sự thật khi được phát tán sẽ rất nguy hiểm. Nó làm méo mó thực tế, gây ảnh hưởng đến những hoạt động tích cực của xã hội, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của mọi người. Nguy hiểm hơn, nó khiến chúng ta mất cảnh giác với những việc lẽ ra cần phải cảnh giác.

Việc đưa thông tin sai sự thật đã có nhiều chế tài quy định. Cụ thể, tùy tính chất, mức độ, hành vi mà người đưa thông tin sai sẽ xử bị xử lý. Nhẹ thì bị xử phạt hành chính, nặng thì bị xử lý hình sự.

Luật An ninh mạng có quy định nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại đến hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

* Chế tài như vậy nhưng có vẻ như nhiều người chưa ý thức được hậu quả của việc đưa thông tin thiếu kiểm soát?

- Một phần người dân chưa ý thức, nhưng cũng có những người muốn câu like, câu view bằng mọi giá. Họ đưa thông tin giật gân, sai sự thật nhằm mục đích có nhiều lượt chia sẻ, nhiều người quan tâm, từ đó phục vụ cho mục đích quảng cáo, thương mại. Bây giờ cứ lướt Facebook là quảng cáo tràn lan trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, y tế, văn hóa đến giáo dục... Vì vậy, có nhiều người cố tình đưa thông tin giật gân vì mục đích cá nhân để tìm kiếm lợi ích.

Vụ việc ba người nổi tiếng là nghệ sĩ Cát Phượng, diễn viên Ngô Thanh Vân và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị cơ quan chức năng mời làm việc vì đưa thông tin sai lệch có lẽ là bài học cho mọi người.

Đối với những người là diễn viên điện ảnh, ca sĩ, ngôi sao có lượng người theo dõi lớn trên Facebook càng phải thận trọng trong phát ngôn. Bởi họ là người có ảnh hưởng đến rất nhiều người, nếu họ đưa thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng sẽ có sức lan truyền khủng khiếp, gây ra hậu quả rất lớn cho xã hội.

* Với những thông tin nhiễu loạn như hiện nay, người dân nên lựa chọn các nguồn thông tin như thế nào để tiếp cận, thưa ông?

- Mỗi người nên lựa chọn các thông tin chính thống để đọc. Chúng ta phải có đủ kiến thức để biết thông tin nào là sự thật, thông tin nào chỉ mang tính chất tham khảo. Những thông tin giật gân sẽ khiến chúng ta hoang mang, lo sợ một cách quá mức cần thiết.

Thời gian qua, khi thông tin về dịch corona bùng phát, nhiều người đăng tin Việt Nam có người chết vì dịch, đóng cửa nhà vì máy bay phun thuốc trừ dịch... đều là các thông tin sai sự thật nhưng lại được nhiều người chia sẻ vì tưởng đó là đúng.

Mỗi người nên có trách nhiệm với chính mình và trách nhiệm với xã hội. Khi chia sẻ thông tin gì đó nên thận trọng và tìm hiểu kỹ càng. Tuyệt đối đừng chia sẻ thông tin khi chưa chắc chắn đó là thông tin đúng hay sai.

Giữa dịch bệnh, đừng tiếp cận thông tin theo phong trào - Ảnh 3.

Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM đã mời Cát Phượng, Đàm Vĩnh Hưng và Ngô Thanh Vân lên làm việc vì đưa tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona trên mạng xã hội - Ảnh: FB NHÂN VẬT

Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng bị mời lên do thông tin sai về virus corona Ngô Thanh Vân, Đàm Vĩnh Hưng, Cát Phượng bị mời lên do thông tin sai về virus corona

TTO - Ba nghệ sĩ nói trên bị Sở Thông tin và truyền thông TP.HCM mời lên làm việc vào tuần tới vì đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về dịch bệnh do virus corona.

TÂM LỤA thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên