18/01/2023 14:22 GMT+7

Giới siêu giàu xin... bị đánh thuế

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Davos 2023, nhóm 205 triệu phú và tỉ phú đưa ra lời kêu gọi các chính phủ khắp thế giới "hãy đánh thuế chúng tôi" để giúp hàng tỉ người đang chật vật với khủng hoảng mức sống.

Giới siêu giàu xin... bị đánh thuế - Ảnh 1.

Người dân xếp hàng chờ nhận bữa ăn miễn phí ở Yangon, Myanmar - Ảnh: AFP

Ngày 18-1, báo Guardian dẫn thông điệp của nhóm siêu giàu nói trên hối thúc các nước triển khai đánh thuế người giàu để giúp đối phó với sự "bất bình đẳng cực độ" hiện nay. Trong nhóm này gồm nhiều nhân vật đến từ 13 quốc gia, như người thừa kế Abigail Disney của đế chế Walt Disney và diễn viên Mark Ruffalo.

"Sự thiếu hành động hiện tại là đáng lo ngại nghiêm trọng. Một cuộc họp của giới tinh hoa toàn cầu ở Davos để thảo luận về 'sự hợp tác trong một thế giới bị phân mảnh' sẽ là vô nghĩa nếu không thách thức nguyên nhân sâu xa của sự chia rẽ", nhóm này tuyên bố. Họ cho rằng cần phải hành động để xây dựng nền kinh tế công bằng hơn ngay bây giờ.

"Bây giờ là lúc để đánh thuế những người siêu giàu", tuyên bố của nhóm tự gọi mình là những "triệu phú yêu nước" cho biết. Nhóm này cảnh báo rằng việc không hành động có thể dẫn đến thảm họa.

Của cải chảy ngược về giới siêu giàu

Theo bức thư, trong 5 thập kỷ qua dòng của cải đang chảy ngược lên trên và xu hướng này đã tăng tốc đáng kể  trong vài năm gần đây.

Nghiên cứu mới nhất của Tổ chức Oxfam cho thấy gần 2/3 số tài sản mới tích lũy được kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 rơi vào tay 1% người giàu nhất. Theo đó, tính đến cuối năm 2021, những người gàu nhất đã bỏ túi 26.000 tỉ USD tài sản mới được tạo ra. Con số này chiếm 63% tổng số tài sản mới, phần còn lại thuộc về 99% người dân của trên hành tinh.

Oxfam cho biết mức thuế 5% đối với các triệu phú và tỉ phú trên thế giới có thể thu về 1.700 tỉ USD mỗi năm, đủ để giúp 2 tỉ người thoát khỏi đói nghèo và hỗ trợ cho kế hoạch toàn cầu nhằm chấm dứt nạn đói.

Hiện tại, người dân khắp thế giới đang vật lộn với cuộc khủng hoảng mức sống leo thang. Trong báo cáo vài ngày trước, WEF đã xác định khủng hoảng mức sống gây ra bởi việc tăng giá năng lượng và thực phẩm đã trở thành nguy cơ lớn nhất trên toàn cầu trong hai năm tới.

"Cả thế giới, các nhà kinh tế cũng như các triệu phú, có thể nhìn thấy giải pháp ngay trước mặt: chúng ta phải đánh thuế những người cực kỳ giàu có", bà Marlene Engelhorn, một triệu phú USD tham gia vào bức thư, nhấn mạnh.

Vợ chồng ông Biden đóng thuế hơn 4 tỉ đồng, nói người giàu nên đóng thuế nhiều hơnVợ chồng ông Biden đóng thuế hơn 4 tỉ đồng, nói người giàu nên đóng thuế nhiều hơn

TTO - Nhà Trắng cho biết vợ chồng ông Biden đã đóng số thuế thu nhập liên bang 157.414 USD (tương đương khoảng 3,6 tỉ đồng) trong năm 2020. Ông đã khôi phục truyền thống công bố kê khai thuế của tổng thống Mỹ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên