Tag: mức sống

Giới siêu giàu xin... bị đánh thuế

Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Davos 2023, nhóm 205 triệu phú và tỉ phú đưa ra lời kêu gọi các chính phủ khắp thế giới "hãy đánh thuế chúng tôi" để giúp hàng tỉ người đang chật vật với khủng hoảng mức sống.

​Hé lộ mức giá siêu đắt cho cuộc sống ở thành phố New York

Thành phố New York (Mỹ) đã chính thức vượt thủ đô London (Anh) trở thành điểm đến sinh sống và làm việc đắt đỏ nhất thế giới đối với các nhân viên văn phòng sau khi người dân Anh quyết định rời khỏi EU trong cuộc trưng cầu dân ý mới đây.

Việt Nam là điểm đến làm việc được nhiều người muốn nhất

TTO - Để có thể nâng cao mức sống cá nhân, người nước ngoài chọn lựa điểm đến ưu tiên là Việt Nam, Qatar, CH Czech và Mexico ...

Lương hưu hiện tại chỉ mang tính hình thức

TT - Từ ngày 1-1-2016, phí bảo hiểm xã hội sẽ được thu trên cả những khoản thu nhập ngoài lương của người lao động. Tăng mức thu thì lương hưu của người lao động có đủ sống?

​Mức sống nội và ngoại thành TP.HCM giảm chênh lệch

TT - Đến tháng 4-2015, TP.HCM sẽ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cần tập trung cao để đạt mục tiêu đề ra, nâng mức sống người dân.

Mức sống nội và ngoại thành TP.HCM giảm chênh lệch

TT - Đến tháng 4-2015, TP.HCM sẽ hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cần tập trung cao để đạt mục tiêu đề ra, nâng mức sống người dân.

400 triệu trẻ em sống trong nghèo đói

TTO - Theo Ngân hàng thế giới (WB), hiện trên thế giới còn khoảng 400 triệu trẻ em phải sống trong nghèo đói cùng cực, và cộng đồng quốc tế cần phải hành động khẩn cấp để giải quyết vấn đề này.

Lương chưa đủ 50% mức sống tối thiểu

TT - Đây là kết quả khảo sát vừa được Viện Công nhân - công đoàn (Tổng liên đoàn Lao động VN) công bố sáng 9-11, tại hội thảo Báo cáo kết quả khảo sát về lương, thu nhập, mức sống tối thiểu và thực trạng bữa ăn giữa ca của NLĐ.

Tỉnh nghèo muốn viện phí cao

TT - Có đến 16 tỉnh thành đề xuất áp dụng 90-100% khung viện phí do liên bộ Y tế - Tài chính ban hành. Đáng nói hầu hết trong số này đều là các tỉnh thành còn nghèo, đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Giúp thân nhân người có công đạt mức sống cao hơn

TT - Sáng 7-7, tại hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012 do Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Quốc phòng, báo Nhân Dân và UBND TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: “Sự hi sinh của những liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng đã làm nên chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Đảng, Nhà nước và toàn dân đời đời ghi nhớ, tri ân, tôn vinh công ơn về sự hi sinh này”.