
Ông Jojo Flores - nhà sáng lập nền tảng đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm Plug and Play Tech Center - cho rằng Việt Nam có nhiều tiềm năng trở thành điểm đến mới của đổi mới sáng tạo tại khu vực - Ảnh: BTC
Thông điệp này được nhấn mạnh tại diễn đàn "From Vietnam to Silicon Valley: How Startups Enter Global Innovation Ecosystems", do Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) phối hợp cùng các đối tác quốc tế tổ chức ngày 27-5.
Đại học không chỉ đào tạo mà phải tạo ra startup
Phát biểu tại diễn đàn, ông Jojo Flores - nhà sáng lập nền tảng đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư mạo hiểm Plug and Play Tech Center - cho biết nhiều startup giá trị lớn trong danh mục đầu tư của tổ chức này đều xuất phát từ môi trường học thuật.
Theo ông, trường đại học không nên chỉ đào tạo mà cần hỗ trợ startup, thương mại hóa nghiên cứu cũnng như kết nối nhà đầu tư.
Ông Jojo Flores cũng tiết lộ Plug and Play Tech Center đã trao đổi với lãnh đạo UEH về khả năng hợp tác sâu hơn, nhằm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
"Tôi hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều công ty Việt Nam xuất hiện trong danh mục đầu tư toàn cầu", nhà sáng lập Plug and Play Tech Center nhấn mạnh.
Ở góc nhìn thị trường, lãnh đạo Plug and Play Tech Center cho biết sự quan tâm của giới đầu tư quốc tế đối với Việt Nam đang tăng nhanh. Tỉ trọng đầu tư startup của Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng từ 6% lên 12% trong những năm gần đây.
Việt Nam được đánh giá đang nổi lên như một thị trường đáng chú ý đối với các quỹ công nghệ nhờ sở hữu khoảng 18.000 - 20.000 kỹ sư AI, khả năng thích nghi công nghệ nhanh và nhu cầu chuyển đổi số ngày càng lớn.

PGS.TS. Bùi Quang Hùng - Giám đốc UEH - cho biết UEH đang thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo với nhiều chương trình hợp tác quốc tế và nghiên cứu liên ngành - Ảnh: BTC
Ở góc độ nhà trường, PGS.TS Bùi Quang Hùng cho biết UEH đang định hướng phát triển theo mô hình "xuất sắc học thuật gắn với phụng sự xã hội vì đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững".
Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM khẳng định UEH sẵn sàng đóng góp nền tảng nghiên cứu, nhân lực chất lượng cao và mạng lưới kết nối để thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.
"Chúng tôi tin Việt Nam không chỉ tham gia mà còn có thể góp phần định hình nền kinh tế đổi mới sáng tạo toàn cầu", ông nói.
AI, công nghệ sẽ là "đường băng" mới cho startup Việt
Tại diễn đàn, AI tiếp tục là lĩnh vực được nhắc đến nhiều nhất. Theo Mike Maceda - Giám đốc Quan hệ đối tác doanh nghiệp và Dịch vụ đổi mới sáng tạo Plug and Play Tech Center APAC, thế giới đang chuyển sang giai đoạn "physical AI", tức AI được tích hợp trực tiếp vào hoạt động sản xuất và vận hành thực tế như nhà máy, logistics, robot, vận tải hay hạ tầng công nghiệp.
Các chuyên gia nhận định đây cũng là cơ hội lớn cho startup Việt Nam khi Đông Nam Á vẫn còn nhiều bài toán công nghệ chưa được giải quyết triệt để.

Các diễn giả quốc tế chia sẻ góc nhìn về AI, startup và cơ hội của Việt Nam trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn cầu - Ảnh: BTC
Tuy vậy, các chuyên gia cũng lưu ý startup công nghệ trong tương lai sẽ không chỉ cạnh tranh bằng năng lực lập trình. Theo các diễn giả, trước đây nhiều người xem những ngôn ngữ như Python là kỹ năng cốt lõi của ngành công nghệ. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, "ngôn ngữ lập trình tốt nhất" có thể lại chính là tiếng Anh.
Lý do được đưa ra là các hệ thống AI hiện nay hoạt động dựa trên khả năng hiểu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.
"Người có khả năng giao tiếp, đặt câu lệnh, truyền đạt vấn đề và tương tác hiệu quả với AI bằng tiếng Anh sẽ có lợi thế lớn hơn trên thị trường lao động toàn cầu", một chuyên gia nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận