27/12/2016 09:01 GMT+7

Lương, bảo hiểm xã hội được điều chỉnh ra sao?

Đ.BÌNH - L.ANH
Đ.BÌNH - L.ANH

TTO - Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 có nhiều thay đổi về tiền lương và BHXH. Liệu mức lương tối thiểu có đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động? Chế độ BHXH được điều chỉnh ra sao?...

Bộ LĐTB&XH đã chính thức có Tờ trình gửi Chính phủ về Dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động 2012. Theo tờ trình, có khoảng 100 điều ở 15/17 chương sẽ sửa đổi, trong đó những quy định mới, những đề xuất điều chỉnh về chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội.

Liệu lương tối thiểu theo luật mới có đảm bảo được nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ? Chế độ bảo hiểm xã hội được điều chỉnh ra sao?...

Tất cả những điểm điều chỉnh mới về lương, bảo hiểm xã hội theo dự thảo Luật mới sẽ được lãnh đạo các cơ quan quản lý, các chuyên gia giải đáp từ 9-11g sáng 27-12 trong buổi giao lưu trực tuyến tuoitre.vn. 

Các khách mời giao lưu trực tuyến cùng bạn đọc Tuổi Trẻ - Ảnh: Việt Dũng
Các khách mời giao lưu trực tuyến cùng bạn đọc Tuổi Trẻ - Ảnh: Việt Dũng

Khách mời giao lưu gồm:

- Ông Tống Văn Lai  - Phó vụ trưởng Vụ tiền lương, tiền công;

- Ông Nguyễn Duy Cường, Phó vụ trưởng Vụ bảo hiểm xã hội.

- Chuyên gia về tiền lương Phạm Minh Huân - người trực tiếp tham gia soạn thảo Luật lao động sửa đổi.

Mời bạn đọc đặt câu hỏi trực tuyến với các chuyên gia ở ô bên phải bài viết (để đảm bảo chính xác nội dung câu hỏi, bạn đọc vui lòng gõ tiếng Việt có dấu).

Ông Tống Văn Lai (bìa phải) và ông Nguyễn Duy Cường (bìa trái) trả lời câu hỏi của bạn đọc Tuổi Trẻ - Ảnh: Việt Dũng
Chuyên gia Phạm Minh Huân (bên phải) và ông Tống Văn Lai (bên trái) trả lời câu hỏi của bạn đọc Tuổi Trẻ - Ảnh: Việt Dũng
Chuyên gia Phạm Minh Huân (trái) tại buổi giao lưu - Ảnh: Việt Dũng
Ông Nguyễn Duy Cường (bên trái)  tại buổi giao lưu - Ảnh: Việt Dũng

 

Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
Đ.BÌNH - L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên