19/04/2016 08:31 GMT+7

Cách tính lương hưu khi đóng bảo hiểm xã hội đứt đoạn

L.TH.H. thực hiện
L.TH.H. thực hiện

TTO - Tôi sinh năm 1960, đang công tác tại Hội Nông dân xã Long Bình, huyện Phú Riềng (Bình Phước). Tháng 2-1982, tôi từ Quảng Trị vào Phú Riềng làm công nhân khai thác rừng để trồng cao su tại Nông trường 6.

Tháng 1-1983, tôi được chuyển sang Nông trường 3 tiếp tục công việc khai thác rừng để trồng cao su.

Từ năm 1994-1997 tôi không có việc làm. Nông trường 3 cho đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ năm 1997-1999 thì trả tiền nghỉ việc một lần cho tôi, tôi đã nhận tiền nghỉ việc một lần. Năm 2002, tôi làm chi hội trưởng chi hội nông dân thôn 1.

Năm 2006 làm phó chủ tịch Hội nông dân xã nhưng không được đóng BHXH. Năm 2012 tôi làm chủ tịch Hội nông dân xã và được đóng BHXH từ đó đến nay.

Xin hỏi trường hợp của tôi sẽ được tính BHXH thế nào?

TRẦN CAO QUÝ

- Ông Cao Văn Sang (giám đốc BHXH TP.HCM) trả lời:

Dựa trên những thông tin mà ông cung cấp, có thể chia thời gian làm việc của ông thành các giai đoạn để xác định quyền lợi về BHXH như sau:

Giai đoạn 1: Nếu năm 1994 ông tạm nghỉ theo tiêu chuẩn không hưởng lương (chưa thôi việc) thì thời gian tham gia BHXH tính từ tháng 2-1982 đến năm 1994 và từ năm 1997 đến 1999 (những tháng tạm nghỉ không hưởng lương không được tính); nếu năm 1994 có quyết định nghỉ việc thì chỉ được tính từ năm 1997 (bắt đầu làm lại) đến năm 1999.

Giai đoạn 2: Nếu năm 1999 ông chỉ nhận trợ cấp thôi việc của nông trường - nơi ông làm việc, không nhận trợ cấp một lần từ quỹ BHXH thì thời gian tham gia BHXH trước đó được bảo lưu để cộng nối với thời gian đóng BHXH sau này. Trường hợp đã nhận trợ cấp BHXH một lần thì toàn bộ thời gian tham gia từ năm 1999 về trước không được tính.

Giai đoạn 3: Chức danh chi hội trưởng chi hội nông dân thôn và phó chủ tịch hội nông dân xã không được đóng BHXH nên không được tính.

Giai đoạn cuối: Từ năm 2012 làm chủ tịch hội nông dân xã, được đóng BHXH nên được tính.

Căn cứ những giả định trên, ông có thể tự xác định thời gian được tính là có tham gia BHXH của mình (cộng các giai đoạn được tính lại). Đến khi ông đủ 60 tuổi, nếu tổng thời gian đóng BHXH đủ ít nhất 20 năm thì sẽ được hưởng lương hưu. Nếu thiếu (không quá 10 năm) thì ông có thể đóng BHXH một lần cho những tháng còn thiếu. Nếu đóng chưa đủ 10 năm thì đóng từng tháng cho tới khi đủ 10 năm; sau đó đóng một lần cho 10 năm còn thiếu để hưởng lương hưu.

L.TH.H. thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên