Khi Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi được thông qua, người làm công ăn lương được lợi hơn vì biểu thuế lũy tiến mới.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội chốt tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026 là tin vui cho người làm công ăn lương.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ, chị M.T.C, nhân viên văn phòng ngụ tại phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM), cho biết thu nhập của chị khoảng 20 triệu đồng/tháng và đang nuôi một con nhỏ.
Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị dự Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi quy định cụ thể mức giảm trừ gia cảnh với người nộp thuế, người phụ thuộc và Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh.
Sau cử tri TP.HCM, Phú Thọ… cử tri Đồng Tháp cũng có văn bản kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh.
Bộ Công an đưa ra đề xuất trên, trong văn bản góp ý dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi.
Quy định thu nhập từ giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.
Đó là đề xuất của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên góp ý cho dự thảo nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.
Ngày 8-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 9-2025.
Các chuyên gia và người nộp thuế nhận ra khoảng cách giữa các bậc thuế vẫn quá dày; thu nhập tính thuế của các bậc vẫn rất lạc hậu với tình hình thực tế.
Bộ Tài chính đề xuất giảm còn 5 bậc thuế trong biểu thuế lũy tiến, và nâng mức giảm trừ gia cảnh cùng với trừ một số chi phí y tế và giáo dục.
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ vào chiều 7-8, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi thông tin về việc sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), đặc biệt phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh.
Cần bổ sung giảm trừ đối với chi phí đáp ứng nhu cầu cư trú thiết yếu như trả tiền thuê nhà, trả lãi vay mua căn nhà đầu tiên, chi phí phục vụ đi lại... nhằm khoan thư sức dân và nuôi dưỡng nguồn thu.
Mức giảm trừ cho người phụ thuộc hiện chỉ bằng 40% của người nộp thuế với vỏn vẹn 4,4 triệu đồng/tháng, được cho là không sát thực tế.
Gánh nặng từ chi phí sách vở, đồ dùng học tập, ăn bán trú, cũng như học bồi dưỡng nâng cao ngoại ngữ, thể chất và kỹ năng cho học sinh cũng nên được xem xét giảm trừ thuế thu nhập cá nhân, bà Vũ Thu Hà góp ý.
Chiều 31-7, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đã họp với các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp chứng khoán, bất động sản về dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế).
Mức giảm trừ gia cảnh hiện nay được duy trì từ năm 2020 và trong năm năm qua rất nhiều hàng hóa, dịch vụ thiết yếu đều tăng giá, thậm chí có những hàng hóa còn tăng nhanh hơn thu nhập của người dân.
Lần đầu tiên Bộ Tài chính lấy ý kiến sửa đổi biểu thuế lũy tiến từng phần theo hướng giảm bậc và kéo giãn khoảng cách giữa các bậc.
Bộ Tài chính đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng/tháng và cho người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/tháng.
Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh sẽ xóa bỏ thuế khoán từ 2026, bán hàng phải xuất hóa đơn từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, cơ quan quản lý cũng nên mạnh dạn đề xuất cách thức giảm trừ gia cảnh mới.