Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đang đề xuất nâng mức thu nhập của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng, thay cho mức 1 triệu đồng đã áp dụng hơn chục năm qua.

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Bộ Tài chính đề xuất điều kiện để là người phụ thuộc phải có thu nhập không quá 3 triệu đồng/ tháng - Ảnh: CTV

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân. Trong đó, nội dung đáng chú ý được người nộp thuế quan tâm là quy định về mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh trước khi tính thuế.

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, điều kiện để là người phụ thuộc là thu nhập bình quân tháng không vượt quá 3 triệu đồng/người.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tú - chuyên gia về thuế - cho rằng mức đề xuất 3 triệu đồng/tháng vẫn chưa phản ánh đúng thực tế chi phí sinh hoạt và nhu cầu cơ bản của người dân.

Để đảm bảo công bằng, đáp ứng được nhu cầu tối thiểu ăn, ở, mặc, đi lại… của người dân, ông Tú đề nghị nâng mức thu nhập của người phụ thuộc bằng với mức giảm trừ là 6,2 triệu đồng. Trường hợp người phụ thuộc có thu nhập, có thể tính giảm trừ phần chênh lệch.

"Đơn cử nếu mẹ có thu nhập 4 triệu đồng/tháng, người con được giảm trừ phần còn lại là 2,2 triệu đồng. Như vậy chính sách mới đảm bảo công bằng và nhân văn hơn" - ông Tú nói.

Ông Tú cho rằng điều kiện xác định người phụ thuộc là không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân không quá 1 triệu đồng/tháng. Mức đã tồn tại suốt 14 năm qua, quá lạc hậu so với mặt bằng giá cả hiện nay, khiến người nộp thuế bị thiệt thòi.

Với mức này, người dân không đủ chi tiêu cho những nhu cầu thiết yếu nhất. Trong khi đó, mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc được nâng lên từ 1,6 triệu đồng lên 3,6 triệu đồng, rồi 4,4 triệu đồng và từ năm nay là 6,2 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra dự thảo thông tư cũng quy định rõ các đối tượng được xác định là người phụ thuộc, gồm: con; vợ hoặc chồng; cha mẹ; và các cá nhân khác mà người nộp thuế có trách nhiệm trực tiếp nuôi dưỡng theo quy định.

Về thủ tục, cơ quan thuế sẽ khai thác dữ liệu từ Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành để xác định người phụ thuộc. Trường hợp không thể khai thác được dữ liệu, người nộp thuế phải cung cấp các giấy tờ liên quan để chứng minh.

Theo dự kiến, thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026.

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng - Ảnh 2.Có một người phụ thuộc, thu nhập trên 280 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Mỗi người nộp thuế thường có 1 người phụ thuộc. Như vậy, năm 2026, với mức giảm trừ gia cảnh vừa được nâng lên, người làm công ăn lương có thu nhập trên 280 triệu đồng/năm mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất