27/05/2023 20:39 GMT+7

Giám định pháp y làm rõ cái chết của một người dân

Công an tỉnh Bình Phước đã trưng cầu Trung tâm Pháp y TP.HCM giám định nguyên nhân chết của một người đàn ông sau khi làm việc với công an.

Giám định pháp y làm rõ cái chết của một người dân - Ảnh 1.

Người thân làm hậu sự cho anh D. - Ảnh: N.N.

Ngày 27-5, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Trung tâm Pháp y TP.HCM xác minh nguyên nhân chết của anh N.T.D. (27 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng).

Thông tin ban đầu, rạng sáng 25-5, Công an huyện Bù Đăng nhận tin báo xảy ra vụ mất dây điện ở xã Minh Hưng.

Ngay sau đó, lực lượng công an tiến hành tuần tra, phát hiện bốn người đi trên hai xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến tới kiểm tra. Tuy nhiên nhóm người này tăng ga bỏ chạy về hai hướng khác nhau.

Công an Bình Phước trưng cầu giám định nguyên nhân chết của người đàn ông

Sau đó, lực lượng công an đã bắt được hai người, thu giữ một số tang vật liên quan.

Qua khai thác nhanh, hai nghi can khai nhận cùng nhau thực hiện vụ trộm cắp dây điện (trong đó có anh N.T.D.) thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Đến 5h ngày 25-5, lực lượng chức năng phát hiện anh D. ở một quán nước nên bắt đưa về Công an huyện Bù Đăng làm việc.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an, quá trình làm việc tại đây, anh D. mệt mỏi nên được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng nhưng người này đã chết sau đó.

Để đảm bảo khách quan trong việc xác định nguyên nhân chết của anh D., Công an tỉnh Bình Phước đã trưng cầu Trung tâm Pháp y TP.HCM trực tiếp tham gia giám định.

Kết luận ban đầu, anh D. chết có dấu hiệu bị phù phổi. Kết quả này cũng được thông báo đến gia đình anh D.

Đến sáng 26-5, gia đình anh D. đã nhận thi thể anh đưa về làm lễ an táng.

Trong khi đó, theo gia đình nạn nhân, trước khi vụ việc xảy ra anh D. có ăn cơm cùng gia đình. Sau đó anh D. ra khỏi nhà nhưng không thấy về.

Chị Q. (vợ anh D.) định vị qua điện thoại thì thấy anh D. ở cơ quan Công an huyện Bù Đăng. Tuy nhiên, khi vợ anh D. lên đây hỏi thì không được. 

Tiếp tục định vị qua điện thoại, chị Q. phát hiện chồng ở Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng. Đến đây, chị chết lặng khi nhận tin chồng đã chết. 

Vụ việc đau lòng khiến người thân và gia đình anh D. không khỏi bức xúc, mong muốn làm rõ nguyên nhân cái chết của anh D..

Người đàn ông chết tại trụ sở công an xã do bệnh lý tim mạchNgười đàn ông chết tại trụ sở công an xã do bệnh lý tim mạch

TTO - Tối 29-12, Công an huyện Chợ Mới, An Giang thông tin chính thức vụ người đàn ông tử vong tại Công an xã Nhơn Mỹ sau khi bị mời về trụ sở làm việc vào tối 28-12 gây xôn xao dư luận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên