29/12/2021 20:51 GMT+7

Người đàn ông chết tại trụ sở công an xã do bệnh lý tim mạch

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Tối 29-12, Công an huyện Chợ Mới, An Giang thông tin chính thức vụ người đàn ông tử vong tại Công an xã Nhơn Mỹ sau khi bị mời về trụ sở làm việc vào tối 28-12 gây xôn xao dư luận.

Người đàn ông chết tại trụ sở công an xã do bệnh lý tim mạch - Ảnh 1.

Người nhà nạn nhân bức xúc sau cái chết của ông Nguyễn Văn Khá đã kéo đến Trạm y tế xã Nhơn Mỹ phản ứng gay gắt - Ảnh: V.B.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi vụ ông Nguyễn Văn Khá (56 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới) chết tại trụ sở công an xã. Đoàn khám nghiệm của tỉnh đã kết luận nạn nhân chết do bệnh lý tim mạch.

Trước đó, khoảng 20h ngày 28-12, Công an xã Nhơn Mỹ thành lập tổ công tác xử lý vụ đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại 1 căn nhà hoang thuộc tổ 20, ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ.

Do địa điểm tổ chức đánh bạc nằm sâu trong hẻm nên khi lực lượng công an tiếp cận thì các con bạc đã phát hiện bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 hột xí ngầu và 1 chén sành.

Vào thời điểm trên, tại nơi dựng xe Honda của lực lượng công an, ông Hồ Minh Tùng (được phân công ở lại giữ xe) bị ông Nguyễn Văn Khá và 2 người con trai của ông là Nguyễn Văn Tuấn Em (34 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn Anh (37 tuổi) đến gây sự (thời điểm này cả 3 đã say rượu) rồi dẫn xe của lực lượng công an vào nhà và đánh ông Tùng.

Người đàn ông chết tại trụ sở công an xã do bệnh lý tim mạch - Ảnh 2.

Lực lượng Công an huyện Chợ Mới khẳng định ông Nguyễn Văn Khá chết do bệnh lý tim mạch - Ảnh: V.B.

Lúc này, trưởng Công an xã Nhơn Mỹ phân công lực lượng đến hỗ trợ ngăn cản hành vi của cha con ông Khá. Tuy nhiên những người này vẫn chống đối, nắm kéo áo và có lời lẽ thô tục đối với lực lượng làm nhiệm vụ nên công an đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Trên đường đi, ông Khá có biểu hiện mệt mỏi, lúc này vợ ông Khá là Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết ông Khá có tiền sử bệnh tim, huyết áp cao nên lực lượng công an đưa ông đến Trạm y tế xã Nhơn Mỹ kiểm tra y tế. Tuy nhiên, khi đến trạm y tế thì ông Khá tử vong.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, bà Thủy "tố" Công an xã Nhơn Mỹ đã đánh chết chồng bà là ông Khá sau khi bị mời về trụ sở công an xã làm việc vào tối 28-12.

Ngay sau đó, Công an tỉnh An Giang đã cử lực lượng đến hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tử vong tại trụ sở công an xã.

Điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông sau khi bị công an mời làm việc Điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông sau khi bị công an mời làm việc

TTO - Ngày 29-12, một phụ nữ ở An Giang ‘tố’ công an xã đánh chết chồng bà sau khi mời ông này về trụ sở làm việc. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới khẳng định không đánh, ông này chết do bệnh.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên