
Hai bạn trẻ nhận giải thưởng Con đường Thiên Lý năm 2026, Lâm Gia Huấn thứ hai bên phải, Nguyễn Nguyệt Anh ở giữa - Ảnh: BTC
Lễ trao giải thưởng Con đường Thiên Lý đầu tiên năm 2026 diễn ra ngày 7-1 tại Hà Nội.
Hậu duệ của Victor Tardieu làm chủ tịch danh dự giải thưởng Con đường Thiên Lý
Giải thưởng Con đường Thiên Lý do một số tổ chức, cá nhân tại Việt Nam và Pháp thành lập, dành riêng cho sinh viên mỹ thuật Việt Nam, nhằm hỗ trợ và khuyến khích thế hệ nghệ sĩ trẻ hội nhập vào đời sống nghệ thuật toàn cầu.
Hội đồng giám khảo của giải thưởng quy tụ các chuyên gia, nghệ sĩ, giám tuyển và nhà sưu tập uy tín đến từ Việt Nam và Pháp.
Chủ tịch Hội đồng giám khảo là bà Charlotte Aguttes-Reynier - Chủ tịch Hiệp hội các Nghệ sĩ châu Á tại Paris, Phó giám đốc kiêm Trưởng bộ phận mỹ thuật và nghệ thuật châu Á của nhà đấu giá Aguttes (Pháp).
Thành viên ban giám khảo có ông Nicola Baudo - Chủ tịch danh dự của giải thưởng, đại diện hậu duệ họa sĩ Victor Tardieu, cùng một số nhà sưu tập, nghệ sĩ Việt Nam và Pháp.
Mùa giải năm nay có 13 thí sinh đến từ những cơ sở đào tạo mỹ thuật trong nước. Các thí sinh đại diện cho những khuynh hướng sáng tác khác nhau, phản ánh diện mạo năng động của mỹ thuật Việt Nam hiện nay.
Ông Nicola Baudo, Chủ tịch danh dự của giải thưởng, cho biết: "Các tác phẩm của giải thưởng năm nay cho thấy tinh thần làm việc nghiêm túc của các nghệ sĩ trẻ. Nhiều thí sinh thể hiện tiềm năng phát triển lâu dài, phù hợp với định hướng của giải thưởng trong việc đồng hành cùng thế hệ nghệ sĩ trẻ trên con đường hội nhập nghệ thuật quốc tế.

Lâm Gia Huấn và tác phẩm Nguyện đường An Nam - Ảnh: T.ĐIỂU
Vẽ giống Lê Phổ, tác giả nói gì?
Về hai tác phẩm được trao giải thưởng Con đường Thiên Lý năm 2026 là Trốn tìm của Nguyễn Nguyệt Anh và Nguyện đường An Nam của Lâm Gia Huấn, ban tổ chức đánh giá chúng thể hiện rõ tinh thần tìm tòi nghiêm túc và bản sắc sáng tạo cá nhân.
Tuy nhiên, người xem dễ nhận thấy Nguyện đường An Nam với hình ảnh trung tâm là người phụ nữ An Nam có tạo hình rất giống với phong cách vẽ phụ nữ của danh họa Lê Phổ.
Về việc được nhận diện phong cách vẽ giống với Lê Phổ, Lâm Gia Huấn trả lời Tuổi Trẻ Online cho biết nếu nhìn qua thì thấy tác phẩm của anh giống với phong cách vẽ của Lê Phổ nhưng nhìn kỹ vào những tiểu tiết như bàn tay, đôi mắt… sẽ thấy anh vẽ khác.

Tác phẩm Nguyện đường An Nam được cho là rất giống tranh Lê Phổ - Ảnh: T.ĐIỂU
Tuy nhiên anh không phủ nhận mình trên con đường tìm kiếm phong cách cá nhân đã chọn chắt lọc những cái hay cái đẹp của các nghệ sĩ Đông Dương để phát triển di sản này.
"Tôi không muốn bị coi là bản sao của ai đó. Nhưng với một người mới chỉ có vài năm gắn bó với nghệ thuật như tôi mà được so sánh với Lê Phổ cũng là một cơ hội tốt cho bản thân", Lâm Gia Huấn nói.
Anh cho biết sẽ tiếp tục phát triển phong cách cá nhân của riêng mình chứ không dừng lại ở chỗ vẽ giống ai đó, dù là danh họa thời Mỹ thuật Đông Dương như Lê Phổ.
Hai tác giả đoạt giải có cơ hội trưng bày tác phẩm tại Neuilly-sur-Seine (Paris, Pháp) vào đầu tháng 4-2026.

Tác phẩm Trốn tìm của Nguyễn Nguyệt Anh
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận