
Sáng 14-11, ghi nhận tại đường Giải Phóng (Hà Nội) chìm trong lớp mù ô nhiễm vào sáng sớm, tầm nhìn bị hạn chế, nhiều khu vực ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở mức xấu - Ảnh: DANH KHANG
Chương trình có sự tham gia của các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và các chuyên gia nhằm tìm lời giải cho bài toán chất lượng không khí - một trong những thách thức môi trường nổi bật tại nhiều đô thị Việt Nam hiện nay.
Các kết quả quan trắc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy ô nhiễm không khí có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây; mức ô nhiễm cao thường kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 hằng năm. Chất lượng không khí suy giảm đang ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, chất lượng sống và năng suất lao động. Cùng với đó, tốc độ đô thị hóa nhanh, giao thông dày đặc và công nghiệp phát triển tiếp tục gây áp lực lớn lên hạ tầng môi trường đô thị.

Người dân phải đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào sáng sớm do nồng độ bụi mịn tăng cao, đây cũng là khuyến cáo được các chuyên gia y tế đưa ra để bảo vệ sức khỏe trong những ngày Hà Nội ô nhiễm - Ảnh: DANH KHANG
Trước thực trạng này, Chính phủ và các địa phương đã triển khai nhiều nhóm giải pháp kiểm soát ô nhiễm: siết chặt nguồn thải từ giao thông và công nghiệp, cải thiện quản lý chất thải rắn, tăng cường hệ thống quan trắc - dự báo, đồng thời mở rộng không gian cây xanh, mặt nước.
Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến 2045, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý chất lượng không khí với những mục tiêu và nhiệm vụ rất cụ thể.

Phương tiện lưu thông đông vào sáng sớm từ khu vực ngoại thành đổ về trung tâm. Ghi nhận trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) - Ảnh: DANH KHANG
Để hiện thực hóa những định hướng mới của Chính phủ, tọa đàm được tổ chức nhằm cung cấp thêm góc nhìn chuyên môn và chia sẻ giải pháp để hỗ trợ quá trình triển khai hiệu quả.
Tọa đàm có sự tham dự của đại diện cơ quan trung ương, chính quyền địa phương và các chuyên gia đầu ngành, gồm:
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân - Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội;
Ông Lê Hoài Nam, Phó cục trưởng Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường;
Ông Vũ Xuân Tùng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội;
PGS.TS Lý Bích Thủy, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội;
TS Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam;
PGS.TS Nguyễn Thị Nhật Thanh, Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Toàn bộ nội dung tọa đàm sẽ được tường thuật trên Tuổi Trẻ Online. Trân trọng kính mời độc giả đón xem.
TUỔI TRẺ ONLINE
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận