
Vụ gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: H.T
Ngày 20-9, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - vừa ban hành văn bản số gửi đến các cơ quan, đoàn thể và chính quyền các địa phương trong tỉnh về việc tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, thời gian qua tỉnh này có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường. Một số ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả tích cực.
Tuy nhiên tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương, khu công nghiệp, khu dân cư. Các hoạt động vi phạm pháp luật diễn ra trong thời gian dài.
Lực lượng chức năng đã chủ động phối hợp triệt phá nhiều vụ án, giữ gìn trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về môi trường.
Điển hình như vụ gây ô nhiễm môi trường xảy ra từ tháng 6-2023 đến tháng 6-2024 tại ấp Tây, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang (nay là xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp) do Phan Viết Mạnh (44 tuổi, ngụ phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) cùng một số người có liên quan thực hiện.
Những người trên đã chôn, lấp, đổ chất thải rắn thông thường trái quy định của pháp luật từ hoạt động tái chế vỏ lon nhôm với khối lượng là 1.068.060kg ra 5 thửa đất xung quanh, với diện tích bãi đổ thải là 2.518m². Cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố đối với 2 bị can về tội “gây ô nhiễm môi trường”.
Hay vụ gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tiên ở xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp. Hộ kinh doanh này đã có hành vi chôn lấp, đổ, thải ra phía sau khu vực nhà xưởng gồm: bao bì nhựa thải, sợi nhựa thải, hạt nhựa thải, phế thải phế liệu, bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải... phát sinh từ hoạt động tái chế phế phẩm bao bì, dệt bao không có khả năng sử dụng với khối lượng 487.440kg. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) đã khởi tố, điều tra 1 bị can về tội “gây ô nhiễm môi trường”.
Một trường hợp đáng chú ý khác là vụ gây ô nhiễm môi trường xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ nông nghiệp Địa Long (ở xã Tân Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) do ông Bùi Quang Ân làm Giám đốc. Công ty đã thuê thửa đất có tổng diện tích mặt đất sử dụng là 5.020,8m² để thu gom xử lý chất thải (vỏ, hột xoài...) chế biến thành giá thể hữu cơ (dưới dạng nước để tưới lá và dạng bột để bón gốc cây).
Trong quá trình hoạt động, Ân đã chỉ đạo những nhân viên của công ty đưa vỏ và hột xoài chưa qua xử lý ra khu vực đất trống và ao phía sau công ty (ngoài phạm vi được cấp phép) để đổ nhưng không có che bạt hay lấp đất.
Điều này dẫn đến mùi hôi thối và nước rỉ chảy tự nhiên ra môi trường xung quanh, với tổng khối lượng chất thải (vỏ, hột xoài) đổ thải ra môi trường xác định được là 527,443kg thuộc danh mục chất thải rắn công nghiệp thông thường. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ nông nghiệp Địa Long về tội "gây ô nhiễm môi trường".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận