15/08/2023 19:34 GMT+7

Giá USD bất ngờ dậy sóng, vì sao?

Giá bán USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước hôm nay 15-8 tăng thêm 35 đồng, lên mức kỷ lục 25.025 đồng/USD và chỉ còn thấp hơn mức trần cho phép 50 đồng/USD.

Tỉ giá USD bất ngờ dậy sóng sau 7 tháng đứng im - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Tỉ giá USD bất ngờ dậy sóng sau 7 tháng đứng im - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Giá USD tại các ngân hàng đồng loạt vượt 24.000 đồng/USD. Tuy nhiên giá USD tự do lại thấp hơn giá USD ngân hàng.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỉ giá trung tâm ở mức 23.881 đồng/USD. Với biên độ +/-5% như hiện tại, các ngân hàng được phép mua bán USD cao nhất là 25.075 đồng/USD, thấp nhất là 22.686 đồng/USD.

Như vậy sau nhiều ngày liên tục đi lên, giá bán USD niêm yết tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đã tiến gần mức giá trần cho phép. Trước đó hôm 11-8, giá bán USD niêm yết tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.978 đồng/USD. Hôm 14-8 là 24.990 đồng/USD trước khi vượt 25.000 đồng/USD vào hôm nay.

Tuy nhiên dù tăng mạnh giá bán nhưng giá mua USD niêm yết tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước chỉ ở mức 23.400 đồng/USD, thấp hơn 1.625 đồng/USD so với giá bán.

Tại các ngân hàng thương mại cổ phần, giá USD tăng mạnh cả chiều mua lẫn chiều bán. Vietcombank niêm yết giá bán USD ở mức 24.140 đồng/USD, mua vào 23.770 đồng/USD.

Tại Eximbank, giá bán USD ở mức 24.130 đồng/USD, mua vào 23.740 đồng/USD. Còn tại Sacombank bán USD ở mức 24.120 đồng/USD, mua vào 23.770 đồng/USD.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỉ giá cũng tăng vọt, đóng cửa hôm nay ở mức 23.970 đồng/USD và trong ngày đã từng đạt mức 24.020 đồng/USD.

Thị trường tự do giá USD đang mua vào ở mức 23.820 - 23.840 đồng/USD, bán ra 23.940 đồng/USD. Dù mức giá này đã tăng so với hôm qua nhưng vẫn thấp hơn các ngân hàng gần 100 đồng.

Điều gì khiến tỉ giá đã đứng im suốt 7 tháng qua bất ngờ dậy sóng? 

Theo chuyên gia Trần Duy Phương, một trong những nguyên nhân là do Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) cắt giảm lãi suất chính sách lần thứ hai trong 3 tháng, cho thấy Trung Quốc đang nới lỏng tiền tệ để thúc đẩy phục hồi kinh tế.

Thêm vào đó lãi suất VND liên tục đi xuống trong khi Fed lại tăng lãi suất cũng khiến người có tiền nhàn rỗi phân bổ một phần vào USD sau khi đáo hạn sổ tiết kiệm...

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, các yếu tố này tạo ra một phần áp lực lên tỉ giá trong nước, nhưng VND mất giá với mức độ khá nhẹ cũng sẽ hỗ trợ kích thích xuất khẩu. Điều này có thể đã nằm trong dự tính của Ngân hàng Nhà nước khi chọn thời điểm giảm lãi suất điều hành.

Lãi suất huy động quay về 5-6%/nămLãi suất huy động quay về 5 - 6%/năm

Hầu hết các ngân hàng đã kéo lãi suất huy động về mức quanh 6%/năm. Mức lãi suất phổ biến trên 7,5%/năm áp dụng cách đây một tháng đến thời điểm này là hiếm hoi, gần như biến mất hoàn toàn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên