Gánh thiệt hại hơn 600 tỉ USD, Ukraine muốn dùng tài sản Nga bị đóng băng để bù đắp

Quyền Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cho rằng việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng có thể trở thành nguồn lực quan trọng giúp Kiev khắc phục thiệt hại chiến sự, khi mức tổn thất được dự báo vượt quá 600 tỉ USD.

Gánh thiệt hại hơn 600 tỉ USD, Ukraine muốn dùng tài sản Nga bị đóng băng để bù đắp - Ảnh 1.

Quyền Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha - Ảnh: REUTERS

Theo RBC-Ukraine, quyền Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nhận định quy mô thiệt hại mà Ukraine phải gánh chịu trong cuộc chiến với Nga hiện đã vượt quá khả năng tự khắc phục của một quốc gia.

Dẫn ước tính của Ngân hàng Thế giới, ông cho biết thiệt hại do Matxcơva gây ra đối với cơ sở hạ tầng Kiev đến nay đã lên tới hơn 600 tỉ USD.

"Một quốc gia đơn lẻ rất khó có thể tự mình khắc phục thiệt hại ở quy mô như vậy. Hơn nữa, cuộc chiến này không chỉ liên quan đến Ukraine", ông Sybiha nói.

Nhà ngoại giao Ukraine lập luận rằng Kiev đang giữ phòng tuyến và bảo vệ tự do của toàn châu Âu, trong khi phải trả cái giá lớn nhất là sinh mạng của các binh sĩ. Vì vậy, Ukraine cần sự hỗ trợ từ các đối tác để duy trì khả năng chống chịu và ổn định tài chính vĩ mô.

Trong đó, ông Sybiha xem tài sản Nga bị đóng băng là một trong những nguồn lực có thể giúp củng cố đáng kể năng lực của Ukraine nếu Kiev được phép trực tiếp sử dụng số tiền này.

"Ukraine sẽ tích cực thảo luận vấn đề này với các nước châu Âu. Không chỉ vậy, chúng tôi rất hy vọng có thể đi đến những quyết định rõ ràng và cụ thể. Đây phải là một quyết định tập thể và cũng là trách nhiệm chung", ông nói.

Vấn đề xử lý tài sản Nga bị đóng băng từ lâu đã gây tranh luận trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU).

Bỉ, nơi đặt trụ sở Euroclear - tổ chức tài chính đang nắm giữ phần lớn tài sản Nga bị đóng băng tại châu Âu - đến nay vẫn phản đối việc trực tiếp sử dụng số tài sản này để hỗ trợ Ukraine. Thay vào đó, các nước EU nhất trí cung cấp cho Ukraine khoản vay trị giá 90 tỉ euro.

Hôm 8-8, ba cựu quan chức cấp cao của Đức, Pháp và Mỹ đã đề xuất chuyển tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị đóng băng tại Euroclear sang một đơn vị quản lý mới của EU.

Theo nhóm này, việc đó sẽ giúp châu Âu duy trì quyền kiểm soát số tài sản, hạn chế nguy cơ chúng bị chi phối bởi những thay đổi chính trị hoặc các thỏa thuận trong tương lai giữa Washington và Matxcơva.

Gánh thiệt hại hơn 600 tỉ USD, Ukraine muốn dùng tài sản Nga bị đóng băng để bù đắp - Ảnh 3.Châu Âu quyết tìm cách 'lấy tài sản Nga cho Ukraine mượn'

EU họp hội nghị thượng đỉnh để tìm cách triển khai kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga tại châu Âu làm tài sản đảm bảo cho Ukraine vay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất