
Người dân TP.HCM được chụp X-quang, tư vấn sàng lọc, test lao tiềm ẩn miễn phí - Ảnh: Tổ chức FIT tại Việt Nam cung cấp
Ngày 23-3, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) phối hợp Tổ chức FIT tại Việt Nam và IRD VN tổ chức hội thảo “Báo cáo kết quả hoạt động dự án giai đoạn 2020 - 2025, kế hoạch tăng cường hoạt động phòng chống lao giai đoạn 2026 - 2030”.
Tại Việt Nam, bệnh lao vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm có gánh nặng lớn. Hiện nước ta xếp thứ 12 trong số 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất và đứng thứ 10 trong 30 quốc gia có gánh nặng lao kháng thuốc cao nhất trên thế giới.
Phát biểu tại hội thảo, bà Melissa A. Brown - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM - bày tỏ vinh dự khi có mặt tại hội thảo để ghi nhận những thành quả trong nỗ lực chung trong chương trình tăng cường công tác phòng, chống lao tại TP.HCM.
Đây là cơ hội đặc biệt để chúng ta nhìn lại chặng đường 5 năm hợp tác, đúc kết những kinh nghiệm từ những gì đã làm được, và xác định các định hướng ưu tiên cho giai đoạn tiếp theo.
Bà Melissa A. Brown cho rằng bệnh lao hoàn toàn có thể phòng ngừa và chữa khỏi, tuy nhiên nó vẫn đang là một mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam và trên toàn thế giới.
"Hoa Kỳ tự hào là đối tác lâu năm của Việt Nam trong nỗ lực chung nhằm xóa bỏ bệnh lao. Chính phủ Hoa Kỳ cam kết sẽ luôn đồng hành cùng Việt Nam để xây dựng những nguồn lực này, hướng tới mục tiêu chung là chấm dứt bệnh lao", bà nhấn mạnh.
Theo Sở Y tế TP.HCM, số liệu thực tế tại các cơ sở điều trị ghi nhận tỉ lệ phát hiện lao (mới và tái phát) chỉ đạt khoảng 105,4 ca/100.000 dân. Trong khi đó các nghiên cứu dịch tễ dựa trên kết quả sàng lọc chủ động ước tính hằng năm nước ta có khoảng 184.000 ca mắc mới, tương ứng với tỉ lệ 182 ca/100.000 dân.
TS.BS Đặng Thị Minh Hà - Phó giám đốc Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (TP.HCM) - cũng cho biết năm 2024 cả nước ghi nhận 184.000 ca mắc bệnh lao mới (tỉ lệ 182/100.000 dân), số ca kháng thuốc mắc mới là 9.400 (tỉ lệ 9,3/100.000 dân)…
Tiến độ kiểm soát bệnh lao vẫn còn chậm khi số ca mắc mới trong giai đoạn 2015 - 2025 chỉ giảm 8,4% và số ca tử vong giảm 28% (mục tiêu đến năm 2025 là giảm 50% ca mắc mới và 75% ca tử vong so với năm 2015).
“Điều trị thành công lao các thể chưa đạt được mục tiêu, do mô hình phối hợp y tế công - tư (PPM) điều trị chưa đạt được hiệu quả”, bác sĩ Hà kết luận.
Với vai trò đầu mối Chương trình chống lao TP.HCM, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch xác định phòng chống lao không chỉ là nhiệm vụ y tế mà còn là trách nhiệm xã hội, cần sự phối hợp đa ngành và sự chung tay của cộng đồng.
Giám đốc bệnh viện Nguyễn Hữu Lân cho rằng việc đưa chương trình đến gần người dân hơn đã giúp giảm bớt rào cản về khoảng cách địa lý, chi phí và tâm lý e ngại, góp phần nâng cao khả năng phát hiện sớm bệnh lao.
Bên cạnh đó dự án cũng chú trọng đến công tác sàng lọc và quản lý lao tiềm ẩn, một lĩnh vực có vai trò quan trọng trong chiến lược phòng chống lao dài hạn.
TP.HCM gánh 25% số ca lao cả nước, đẩy mạnh sàng lọc chủ động
TS Rachel Forse - Giám đốc chương trình, Văn phòng FIT tại TP.HCM - gửi lời cảm ơn các đối tác, đồng thời nhấn mạnh sự kiện đánh dấu việc hoàn thành kế hoạch 5 năm đầu tiên của TP.HCM trong mục tiêu chấm dứt bệnh lao.
Trong 5 năm, kế hoạch đã đạt nhiều kết quả như tổ chức 311 ngày sàng lọc cộng đồng bằng X-quang và xét nghiệm GeneXpert, tiếp cận hơn 70.000 người; đồng thời triển khai khảo sát dịch tễ, thử nghiệm kỹ thuật chẩn đoán mới, tăng cường kiểm soát nhiễm trùng và mở rộng hợp tác công - tư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận