Tag: phòng chống lao

Ứng dụng công nghệ AI, xe chụp X-quang lưu động để tăng cường phát hiện bệnh lao

Chia sẻ của giám đốc Bệnh viện Phổi trung ương tại Hội nghị tổng kết Chương trình Chống lao quốc gia năm 2023 và trọng tâm công tác năm 2024.

Tin tức đáng chú ý: Việt Nam có số người mắc bệnh lao thuộc nhóm 'top' 30 thế giới; Giá gạo nhấp nhổm tăng sau khi Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo; 23 thương hiệu hàng đầu Đài Loan sắp đến Việt Nam tiếp thị sản phẩm...

40% bệnh nhân lao chưa được phát hiện, trẻ em đối diện nguy cơ

Theo Chương trình phòng chống lao quốc gia, hiện có tới 40% số bệnh nhân lao trong cộng đồng chưa được phát hiện, nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất lớn, đặc biệt với trẻ em.

Vì sao nhiều người trẻ mắc bệnh lao?

TTO - Nếu như trước đây bệnh lao chủ yếu xảy ra ở những bệnh nhân lớn tuổi, hiện nhiều người trẻ tuổi đã mắc phải bệnh lao. Theo ước tính mỗi năm nước ta có tới 13.000 trẻ em mắc bệnh lao cần phải điều trị.

Tôi từng tưởng mình sẽ phải chờ chết trong tủi nhục...

TTO - “Khi phát hiện nhiễm HIV/AIDS, tôi tưởng rằng cuộc đời mình đã chấm dứt, sẽ phải chờ chết trong tủi nhục. Thế nhưng tôi đã được cứu sống, làm lại cuộc đời nhờ sự giúp đỡ của Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS, lao và sốt rét", anh Sơn chia sẻ.

‘Hãy phòng, chống lao như phòng, chống COVID-19’

TTO - “Ho kéo dài, hụt hơi, khó thở, tức ngực,... những triệu chứng của hậu COVID-19 phổ biến cũng là những triệu chứng của bệnh lao. Đây là cơ hội để chúng ta tầm soát bệnh lao trong bối cảnh dịch bệnh”.

Số bệnh nhân lao được phát hiện giảm hơn 23%: Đừng vội mừng

TTO - Do dịch COVID-19, đến tháng 10-2021, số bệnh nhân lao được phát hiện chỉ khoảng 63.000 người, giảm hơn 23% so với trên 82.000 bệnh nhân vào cùng kỳ năm 2020. Tuy vậy, chuyên gia cho rằng đây là con số không đáng mừng.

Liên Hiệp Quốc kêu gọi VN tăng cường phòng chống lao

TT - Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon vừa gửi thư cho Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kêu gọi VN “huy động và duy trì bền vững các nguồn lực cần thiết để xóa bỏ thảm kịch người dân đang chết dần vì bệnh lao”.