Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021
-
WHO: Thêm 10.000 trẻ nguy cơ tử vong mỗi tháng vì suy dinh dưỡng
TTO - WHO dự báo số trẻ em bị suy dinh dưỡng do hậu quả của COVID-19 sẽ tăng 14% trong năm nay, tương đương 6,7 triệu em, đa số ở Nam Á và vùng hạ Sahara của châu Phi.
-
Lập bản đồ gen 3.000 vi khuẩn nguy hiểm
TTO - Với việc lập bản đồ hệ gen của hơn 3.000 vi khuẩn, các nhà khoa học hi vọng tìm ra cách thức mới chống vi khuẩn kháng thuốc.
-
Mở rộng mô hình điều trị cùng lúc hai bệnh hiểm nghèo
Bệnh lao là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở người nhiễm HIV trên toàn cầu, nguy cơ mắc lao ở đối tượng này cao gấp 19 lần so với người không nhiễm HIV.
-
Chủ động phát hiện giúp giảm 20% tỉ lệ mắc bệnh lao
Áp dụng mô hình phát hiện chủ động bệnh lao có thể góp phần làm giảm khoảng 20% tỉ lệ mắc lao hàng năm; ở một số nhóm đối tượng có nguy cơ cao, tỉ lệ phát hiện chủ động cao gấp 15 lần so với phát hiện thụ động.
-
Mỹ: Tìm ra cách xét nghiệm nhanh bệnh lao qua máu
Bệnh lao là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Đáng lưu ý, bệnh lao cũng được xác định là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người nhiễm HIV.
-
Mỹ tìm ra cách xét nghiệm nhanh bệnh lao qua máu
TTO - Các nhà khoa học Mỹ thông báo đã phát triển thành công cách xét nghiệm bệnh lao thông qua xét nghiệm máu cho kết quả khá chính xác chỉ sau vài giờ.
-
WHO: Mỗi ngày có tới 5.000 người bị tử vong vì bệnh lao
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa công bố bản chỉ dẫn mới nhằm bảo vệ quyền của tất cả những người bị nhiễm căn bệnh truyền nhiễm đang cướp đi sinh mạng của 5.000 người mỗi ngày này.
-
Bệnh lao kháng thuốc diễn biến phức tạp ở khu vực Tây Nam Bộ
Công tác phòng chống lao ở khu vực Tây Nam Bộ đang đối mặt với với thách thức lớn khi tình hình lao kháng thuốc phức tạp và ngày càng gia tăng.
-
ĐBSCL mỗi năm thêm 1.300 ca lao đa kháng thuốc
TTO -Theo Chương trình chống lao quốc gia, ở khu vực Tây Nam bộ hiện nay số bệnh nhân lao mắc mới được phát hiện vẫn còn ở mức cao, tỉ lệ bệnh nhân lao đa kháng thuốc của khu vực này cũng chiếm đến 20% của cả nước.
-
Mưa lạnh bất thường, ai bệnh phổi hãy... coi chừng!
TTO - Tháng 12 Sài Gòn mưa, sương mù...khi thời tiết thay đổi, trong không khí có thêm dị nguyên, yếu tố gây bệnh mà mắt người không thấy được, hoặc khi trời mưa, khói xe bay lên, rồi theo nước mưa đi xuống…
Đọc nhiều
-
Hà Hồ - Kim Lý bất ngờ hé lộ hình ảnh rục rịch, nghi ngờ có ‘trà xanh’?
-
Tổng thống Biden đã ký sắc lệnh giúp 'Mua hàng Mỹ' nhiều hơn
-
Lách qua khe hở chắn đã đóng, một shipper bị tàu hỏa tông nhập viện
-
Ông Biden sa thải bác sĩ chữa COVID-19 cho ông Trump
-
Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân rơi lầu tử vong
-
Báo Hong Kong in nguyên trang quốc kỳ Việt Nam, dành 6 trang viết về Đại hội Đảng XIII