Gần một nửa nông dân thế giới bị ngộ độc thuốc trừ sâu mỗi năm

Một nghiên cứu mới cho thấy gần một nửa số nông dân và lao động nông nghiệp trên thế giới có thể bị ngộ độc thuốc trừ sâu mỗi năm, trong đó khoảng 11.000 người tử vong.

Gần một nửa nông dân thế giới bị ngộ độc thuốc trừ sâu mỗi năm - Ảnh 1.

Những đứa trẻ đang thu hoạch vụ mùa trên một cánh đồng ở Burkina Faso - Ảnh: AFP

Nghiên cứu, do tổ chức Pesticide Action Network (PAN) ủy thác, sử dụng dữ liệu công khai giai đoạn 2006 - 2023 và được công bố trên tạp chí Frontiers in Public Health.

Các nhà nghiên cứu ước tính mỗi năm có 402 - 433 triệu trường hợp ngộ độc thuốc trừ sâu cấp tính, không chủ ý, ở nông dân và lao động nông nghiệp.

Với khoảng 934 triệu người làm nông nghiệp trên toàn cầu, con số trên tương đương khoảng 46% nông dân bị ngộ độc mỗi năm, theo báo Guardian ngày 3-9.

Số ca ngộ độc ước tính cao nhất là tại Nam Á, tiếp đến là Đông Nam Á và Đông Phi. Xét theo tỉ lệ, Burkina Faso ở Tây Phi đứng đầu, với gần 84% nông dân và lao động nông nghiệp được ước tính từng bị ngộ độc.

Nghiên cứu cũng ước tính thuốc trừ sâu gây khoảng 11.000 ca tử vong mỗi năm, trong đó gần 60% số ca tử vong xảy ra tại Ấn Độ.

Ông Jayakumar Chelaton, Giám đốc điều hành PAN Ấn Độ, cho rằng kết quả nghiên cứu cho thấy một "cuộc khủng hoảng không thể tiếp tục bị phớt lờ".

Các tác giả kêu gọi thực hiện khuyến nghị của Liên hợp quốc về loại bỏ dần các loại thuốc trừ sâu nguy hiểm cao.

Theo nghiên cứu, lượng thuốc trừ sâu được sử dụng trên toàn cầu vẫn tăng. Năm 2023, khoảng 3,8 triệu tấn thuốc trừ sâu được sử dụng, gấp đôi so với năm 1990.

Người làm nông nghiệp chủ yếu tiếp xúc khi pha chế, phun thuốc hoặc chạm vào cây trồng đã xử lý, thiết bị hoặc quần áo nhiễm hóa chất.

Nghiên cứu tập trung vào ngộ độc cấp tính, tức bệnh hoặc ảnh hưởng sức khỏe xuất hiện trong thời gian ngắn sau khi phơi nhiễm.

Nhóm tác giả không đánh giá tác động sức khỏe lâu dài và cũng không xét tác động của việc phơi nhiễm thuốc trừ sâu đối với khoảng 84 triệu trẻ em đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các chuyên gia cảnh báo tác động của thuốc trừ sâu có thể vượt xa triệu chứng cấp tính, cần quan tâm cả những ảnh hưởng lâu dài đối với người lao động và cộng đồng nông nghiệp.

Pháp, Đức và Ý đã công nhận Parkinson là bệnh nghề nghiệp đối với nông dân sau khi ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy phơi nhiễm thuốc trừ sâu có liên quan đến bệnh này.

Dù được xem là nghiên cứu toàn diện nhất về ngộ độc thuốc trừ sâu hiện nay, nhóm tác giả thừa nhận dữ liệu vẫn còn thiếu.

Họ kêu gọi xây dựng hệ thống giám sát và báo cáo thống nhất để các trường hợp ngộ độc do thuốc trừ sâu được ghi nhận đầy đủ, đáng tin cậy và có thể so sánh giữa các nước.

Gần một nửa nông dân thế giới bị ngộ độc thuốc trừ sâu mỗi năm - Ảnh 3.Tiếp xúc thuốc trừ sâu có thể ảnh hưởng thần kinh nhiều năm sau

Tiếp xúc với thuốc trừ sâu có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh xơ cứng teo cơ một bên (ALS) cao hơn, đặc biệt ở những người có mức độ phơi nhiễm lớn. Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh đây là mối liên hệ trong nghiên cứu quan sát, chưa thể khẳng định thuốc trừ sâu trực tiếp gây ra ALS.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất