14/03/2017 19:49 GMT+7

Gần 500 cựu chiến binh Trường Sa tưởng nhớ sự kiện Gạc Ma

KIM THỦY
KIM THỦY

TTO - Chiều 14-3, gần 500 cựu chiến binh từng chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma và quần đảo Trường Sa đã hội ngộ tại xã Hòa Thành (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để kỷ niệm 29 năm sự kiện bi tráng Gạc Ma.

Các cựu binh Trường Sa hỏi thăm sức khỏe anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Đắc Thạnh,thuyền trưởng tàu Không số trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ - Ảnh: KIM THỦY
Các cựu chiến binh Trường Sa hỏi thăm sức khỏe anh hùng lực lượng vũ trang Hồ Đắc Thạnh - thuyền trưởng tàu không số trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ - Ảnh: KIM THỦY

Buổi gặp mặt do Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên tổ chức. Đây là năm thứ 10 liên tiếp hoạt động này được tổ chức.

Các địa phương gồm: Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Định, Ninh Thuận, Hải Phòng, TP.HCM đã về dự.

Ông Huỳnh Văn Trông, trưởng Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên, cho biết: "Năm nay, bên cạnh những cựu binh Trường Sa đến từ các địa phương, chúng tôi còn mời các đoàn từ Trung tâm An điều dưỡng tàu ngầm (Quân chủng Hải quân) và thân nhân gia đình các cựu binh Trường Sa".

Tặng quà cho  các gia đình liệt sĩ, cựu binh - Ảnh: KIM THỦY
Tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, cựu binh - Ảnh: KIM THỦY

Tại cuộc gặp gỡ, Ban liên lạc truyền thống Bộ đội Trường Sa tỉnh Phú Yên đã tặng quà, chúc sức khỏe mẹ Lê Thị Niệm (mẹ liệt sĩ Phan Tấn Dư) và mẹ Nguyễn Thị Đảo (mẹ liệt sĩ Trương Văn Thịnh); tặng quà cho gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Hưởng, thương binh Trần Văn Hùng và các gia đình cựu binh khó khăn Hồ Đắc Thọ, Cao Thọ Lê Trung.

Thương binh, bộ đội Trường Sa Nguyễn Văn Dũng - giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại sinh thái, nhà hàng Thiên Phước (Khánh Hòa) - cũng đã tặng năm suất quà cho gia đình liệt sĩ, thương binh và cựu binh Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn ở Phú Yên.

KIM THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên