
Người dân đứng nhìn những tòa nhà bị hư hại sau trận lũ quét và sạt lở đất tại Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 29-8, Nepal đã tạm dừng các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn do thời tiết xấu, đồng thời cho biết cần hỗ trợ kỹ thuật từ quốc tế để ứng phó với trận lũ quét kinh hoàng vừa tàn phá khu vực biên giới giáp Tây Tạng.
Hiện gần 3.000 người vẫn mất tích, gồm khoảng 2.426 người tại Nepal và ít nhất 558 người tại huyện Cát Long (Gyirong), Tây Tạng. Trong số này có ít nhất 540 người nước ngoài, phần lớn là các tín đồ Hindu giáo hành hương từ Ấn Độ.
Nepal cần hỗ trợ chuyên sâu, không cần cứu hộ đại trà
Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal ngày 29-8 cho biết nước này đã gửi yêu cầu tới cộng đồng quốc tế về hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu cho công tác cứu hộ.
Ông Khanal khẳng định Nepal không cần giúp đỡ trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn chung, mà cần các năng lực chuyên biệt để giải cứu người mắc kẹt trong các hầm ngầm, khôi phục giao thông và thông tin liên lạc tại những khu vực cầu bị sập.
Nhu cầu cấp thiết khác là nhận dạng thi thể, xét nghiệm ADN và bảo quản thi thể trong thời gian dài.
"Chúng tôi đã gửi yêu cầu hỗ trợ đối với các dịch vụ chuyên biệt và kỹ thuật chuyên sâu này - những lĩnh vực mà chúng tôi còn thiếu chuyên môn lẫn trang thiết bị kỹ thuật", ông nói.
Trước đó, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh đều đề nghị đưa lực lượng tìm kiếm, cứu nạn tới Nepal, song nước này đã từ chối.
Dù không tiếp nhận các đội cứu hộ nước ngoài, Nepal vẫn kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tiền và vật tư thông qua cơ chế điều phối tập trung của chính phủ.
Trung Quốc kêu gọi hợp tác quốc tế

Nhà ngập trong bùn sau trận lũ quét ở Nepal - Ảnh: REUTERS
Ấn Độ đã điều động ba chuyến bay vận chuyển khoảng 60 tấn hàng cứu trợ đến Nepal, gồm chăn màn, thuốc men, lương thực và viên lọc nước. New Delhi cũng lên kế hoạch cử thêm một đội cứu nạn công trình ngầm và đội ngũ y tế.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết đã đề xuất cử lực lượng ứng phó thảm họa, cung cấp cầu lắp ghép dã chiến cùng các đội kỹ thuật nhằm hỗ trợ khôi phục mạng lưới giao thông.
Trong khi đó, Bắc Kinh kêu gọi viện trợ khẩn cấp cho các vùng bị thiên tai tàn phá tại Nepal và thúc đẩy hợp tác cứu nạn quốc tế, song chưa nêu chi tiết các hạng mục cứu trợ cụ thể từ phía Trung Quốc.
Theo Bộ trưởng Tài chính Nepal Swarnim Wagle, ước tính ban đầu của chính quyền cho thấy nước này sẽ cần khoảng 4-5 tỉ USD để tái thiết.
"Đây mới chỉ là ước tính sơ bộ. Quá trình thống kê thiệt hại và tổn thất vẫn đang được tiến hành", ông nói.
Tại Trung Quốc, các nhà chức trách cũng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hơn 500 người mất tích sau trận lũ.
Ngày 28-8, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận khu phức hợp cửa khẩu Cát Long, nơi bị tàn phá nặng nề nhất. Họ phải băng qua các hẻm núi hiểm trở, dùng dây thừng vượt qua rừng rậm và những vách đá dựng đứng. Toàn bộ tuyến đường dẫn tới khu này - vốn được bao quanh bởi các sườn dốc Himalaya - đã bị phá hủy hoàn toàn.
Hình ảnh từ camera giám sát tại khu vực cửa khẩu cho thấy dòng lũ bùn đất cuồn cuộn nhấn chìm các công trình ngay khi thảm họa ập đến, trong lúc mọi người hoảng loạn tìm đường tháo chạy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận