Nepal từ chối đề xuất hỗ trợ của các đội cứu hộ từ các nước, muốn tự xử lý

Dù còn hơn 500 công dân nước ngoài vẫn đang mất tích sau trận lũ quét, Chính phủ Nepal đã từ chối đề nghị của nhiều quốc gia muốn cử lực lượng tìm kiếm cứu nạn tới hỗ trợ.

Hơn 500 người nước ngoài mất tích, Nepal vẫn từ chối đội cứu hộ quốc tế - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ Nepal giải cứu một người dân khỏi vùng lũ tại thị trấn Battar Bazar, huyện Nuwakot, ngày 28-8 - Ảnh: AFP

Theo báo The Kathmandu Post của Nepal, các nước Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh đều đề nghị đưa lực lượng tìm kiếm cứu nạn tới nước này hỗ trợ sau trận lũ quét lịch sử xảy ra ở biên giới Nepal và Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc) vào ngày 26-8.

Trong đó, Ấn Độ muốn triển khai Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia (NDRF), sau khi hàng trăm công dân nước này mất tích hoặc mắc kẹt vì lũ. Tuy nhiên, Nepal không chấp thuận đề nghị này. Các đề nghị tương tự từ Trung Quốc và những nước khác cũng bị từ chối.

Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nepal giải thích quyết định này được đưa ra theo khuyến nghị của quân đội và cảnh sát, đồng thời dựa trên bài học từ trận động đất năm 2015.

Khi đó, việc một lượng lớn đội cứu hộ nước ngoài cùng đổ vào Nepal đã gây ra nhiều khó khăn trong quản lý và điều phối, thậm chí xuất hiện tình trạng cạnh tranh giữa các đoàn quốc tế.

Vì vậy, lần này Nepal muốn để các lực lượng an ninh trong nước trực tiếp phụ trách hoạt động tìm kiếm cứu nạn, dù số người nước ngoài chưa thể liên lạc sau trận lũ quét vẫn còn rất lớn.

Theo Cảnh sát Nepal, 517 công dân nước ngoài đã mất tích hoặc mất liên lạc kể từ ngày 26-8. Trong đó có 178 người Ấn Độ, 65 người Mỹ, 53 người Ukraine, 51 người Malaysia, 35 người Úc, 33 người Anh, 25 người Canada và 9 người Singapore, cùng công dân của khoảng 30 quốc gia khác.

Trung Quốc cho biết ít nhất 100 công dân nước này đang mất liên lạc tại Nepal, trong khi phía Ấn Độ nói hơn 200 công dân của họ bị mắc kẹt trong vùng lũ và đang cần được sơ tán.

Để hỗ trợ người nước ngoài, Bộ Ngoại giao Nepal đã thành lập Đội Ứng phó khẩn cấp (ERT) làm đầu mối phối hợp tìm kiếm, xác minh thông tin và hỗ trợ lãnh sự.

Dù không tiếp nhận các đội cứu hộ nước ngoài, Nepal vẫn kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ bằng tiền và vật tư thông qua cơ chế điều phối tập trung của chính phủ.

Ấn Độ đã gửi hơn 47,5 tấn hàng cứu trợ và đề nghị cung cấp cầu lắp ghép, trong khi Mỹ, Anh và Ngân hàng Thế giới đã công bố hỗ trợ tài chính.

Nepal cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm nguồn hỗ trợ quốc tế trong giai đoạn phục hồi và tái thiết sau thảm họa.

Hơn 500 người nước ngoài mất tích, Nepal vẫn từ chối đội cứu hộ quốc tế - Ảnh 3.90 công dân Mỹ mất tích trong lũ quét, ông Trump đề nghị cung cấp mọi hỗ trợ cho Nepal

Ngày 27-8, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã đề nghị viện trợ và hỗ trợ Nepal sau trận lũ quét thảm khốc khiến 90 công dân Mỹ mất tích.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Đối mặt thiên tai

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất