Reuters cho biết các quan chức NATO thảo luận các kế hoạch quân sự cho Libya bao gồm cả lệnh cấm bay. Tại Brussels (Bỉ), các bộ trưởng ngoại giao EU cũng thảo luận các biện pháp trừng phạt và áp lực khác đối với Libya.
Nga, nước không tán thành việc can thiệp quân sự vào Libya, ngày 10-3 quyết định cấm xuất khẩu vũ khí cho quốc gia Bắc Phi này. RIA Novosti cho biết Tổng thống Medvedev đã ký sắc lệnh cấm bao gồm việc vận chuyển, mua bán trong và ngoài lãnh thổ Nga sang Libya các loại vũ khí, đạn dược, thiết bị quân sự. Libya là một đối tác nhập khẩu vũ khí lớn của Nga và Sergei Chemezov, lãnh đạo thuộc Russian Technologies, tuần trước ước tính thiệt hại của lệnh cấm đối với Nga có thể lên đến 4 tỉ USD.
Trong khi đó, Mỹ cho biết lệnh cấm vận vũ khí mà Mỹ và một số nước đã áp dụng đối với Libya vẫn có thể cho phép vũ trang cho lực lượng nổi dậy ở nước này.
Tại Libya, giao tranh giữa quân chính phủ và phe nổi dậy vẫn diễn ra tại thành phố cảng Ras Lanuf, theo AP. Chính quyền Gaddafi đã treo thưởng hơn 400.000 USD cho ai bắt được ông Mustafa Abdel Jalil, người đứng đầu Hội đồng quốc gia.
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Lao động Việt Nam ở Libya: Chạy loạn trong tiếng súngThêm 523 lao động từ Libya trở vềCộng đồng quốc tế cấm vận LibyaTrở về từ Libya: mừng và loBộ trưởng ra sân bay đón công nhân VN về từ LibyaBiên giới Libya: Hoảng loạn và tuyệt vọngLibya trước nguy cơ nội chiếnCuộc vượt thoát nghiệt ngãKết thúc cầu hàng không giải cứu lao động VN tại LibyaLHQ thảo luận vùng cấm bay Libya
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận