27/01/2023 15:33 GMT+7

‘Gà đốt Ô Thum' sốt dịp Tết, địa phương tính chuyện làm lại đường cho đẹp

Nhiều ngày qua, hàng chục ngàn du khách kéo về Tri Tôn, tỉnh An Giang để thưởng thức đặc sản 'gà đốt Ô Thum', gây kẹt xe cục bộ.

‘Gà đốt Ô Thum sốt dịp Tết, địa phương tính chuyện làm lại đường cho đẹp - Ảnh 1.

Đến trưa mùng 6 Tết, hàng ngàn người vẫn tấp nập đổ về khu vực hồ Ô Thum để ăn gà đốt - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 27-1 (mùng 6 Tết), ông Trần Minh Giang - phó chủ tịch UBND huyện Tri Tôn - cho biết dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng du khách đổ về Tri Tôn đông hơn mọi năm. Đặc biệt hàng chục ngàn lượt khách ồ ạt kéo về thưởng thức món "gà đốt Ô Thum" đã gây kẹt xe vài ngày qua.

"Mấy bữa nay lượng khách về Tri Tôn quá đông, gây kẹt xe rất nhiều. Thật ra là khách họ về Châu Đốc cúng Bà chúa xứ Núi Sam rồi sẵn về Tri Tôn. Tuy nhiên, lượng khách đến bất ngờ quá đông nên gây kẹt xe vài ngày. Sau Tết, chúng tôi sẽ làm lại những con đường dẫn vào Ô Thum cho ngon lành, phục vụ du khách", ông Giang nói.

Có nhiều cách làm món gà đốt. Cách thông thường được người dân Tri Tôn sử dụng là ướp cả con gà rồi đốt trong lò điện. Sau 1 khoảng thời gian gà sẽ chín và chuyển sang màu vàng óng. Gà đốt ăn với gỏi.

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, lượng khách tham quan tại các khu du lịch, điểm du lịch, điểm tham quan trên địa bàn tỉnh từ ngày 19-1 đến 25-1 (28 Tết đến mùng 4 Tết) ước đạt 500.000 lượt khách, tương đương cùng kỳ năm ngoái. 

Một số điểm tham quan có lượng khách tăng cao như khu du lịch Núi Sam, khu du lịch Núi Cấm, điểm du lịch đồi Tức Dụp, các điểm tham quan cụm hồ Tri Tôn...

‘Gà đốt Ô Thum sốt dịp Tết, địa phương tính chuyện làm lại đường cho đẹp - Ảnh 2.

Dòng người nối đuôi nhau vào hồ Ô Thum, huyện Tri Tôn để ăn gà đốt vào ngày mùng 4 Tết - Ảnh: FB

‘Gà đốt Ô Thum sốt dịp Tết, địa phương tính chuyện làm lại đường cho đẹp - Ảnh 3.

Đặc sản gà đốt Ô Thum - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đặc biệt, lượng khách du lịch đến An Giang vào mùng 4 Tết cao hơn nhiều so với các ngày còn lại do những ngày cuối kỳ nghỉ, người dân có nhiều thời gian dành cho hoạt động tham quan, cúng viếng.

Tổng lượt khách lữ hành trong dịp Tết Quý Mão năm nay là 1.333 lượt khách (trong đó khách nội địa và khách đi du lịch nước ngoài là 1.260 lượt, khách quốc tế là 73 lượt). Lượt khách lưu trú từ ngày 19-1 đến 25-1 ước khoảng 5.400, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước.

‘Gà đốt Ô Thum sốt dịp Tết, địa phương tính chuyện làm lại đường cho đẹp - Ảnh 4.

Du khách đi chơi khu du lịch sinh thái cồn Én giữa sông Tiền, huyện Chợ Mới, An Giang - Ảnh: BỬU ĐẤU

Quảng Nam đón 215.000 lượt khách tham quan

Chiều 27-1, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho hay từ ngày 29 tháng chạp đến hết ngày mùng 5 Tết, các nơi ở Quảng Nam đón khoảng 215.000 lượt khách tham quan, lưu trú, tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, khách quốc tế ước đạt 58.000 lượt, tăng gấp 33 lần, khách nội địa ước đạt 157.000 lượt, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng sử dụng ước đạt 85%, chủ yếu ở TP Hội An.

Uớc tính mỗi ngày có khoảng 30.000 lượt khách tham quan phố cổ Hội An, rừng dừa nước Cẩm Thanh, làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, Cù Lao Chàm...

Khách "ùn ùn" đến Quảng Nam dịp tết Quý Mão, tăng gấp 3,8 lần so với dịp tết Nhâm Dần - Ảnh 3.

Một ngã đường ở phố cổ Hội An đông nghẹt du khách - Ảnh: MẠNH TRƯỜNG

Dòng người đổ về cúng Bà Chúa Xứ núi Sam gây kẹt đường Dòng người đổ về cúng Bà Chúa Xứ núi Sam gây kẹt đường

Mùng 1 Tết, dòng người đã đổ về cúng Bà Chúa Xứ núi Sam đầu năm đã làm 'kẹt cứng' ở một số con đường.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên