28/09/2017 18:46 GMT+7

EU ra tối hậu thư với Facebook, Twitter về kiểm soát nội dung xấu

TUẤN SƠN
TUẤN SƠN

TTO - Liên minh châu Âu (EU) vừa ra tối hậu thư cho các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter phải loại bỏ các nội dung kích động thù hận nếu không muốn bị phạt.

Các cơ quan quản lý tại châu Âu từ lâu đã kêu gọi các mạng xã hội phổ biến này phải có biện pháp gỡ bỏ các bài đăng có nội dung bạo lực và kỳ thị chủng tộc. Có vẻ như sự kiên nhẫn của họ đã hết.

Ủy ban châu Âu hôm 28-9 cho biết các công ty này vẫn chưa hành động đủ nhanh trước tình trạng trên, và cảnh báo sẽ buộc phải thông qua các luật cho phép EU thực thi các hình phạt nếu tình hình không có nhiều chuyển biến.

Trước đó, năm 2016, cả bốn "ông lớn" công nghệ là Facebook, Twitter, Microsoft và Google đều hứa tăng cường rà soát để loại bỏ các nội dung xấu do người dùng báo cáo trong vòng 24 giờ.

Ủy ban châu Âu hôm 28-9 cho biết các công ty này vẫn chưa hành động đủ nhanh trước tình trạng trên, và cảnh báo sẽ buộc phải thông qua các luật cho phép EU thực thi các hình phạt nếu tình hình không có nhiều chuyển biến.

"Trong hơn 28% trường hợp phải mất đến hơn một tuần để gỡ bỏ các nội dung vi phạm," CNN dẫn lời bà Mariya Gabriel, một quan chức cấp cao EU phụ trách vấn đề kinh tế và xã hội trên nền tảng số.

Cơ quan này cho biết muốn các công ty đầu tư nhiều hơn nữa vào công tác phát hiện nội dung kích động thù hận, trong đó có phát triển một mạng lưới những kiểm soát viên đáng tin cậy và được huấn luyện để nhận biết các nội dung này.

Các công ty công nghệ quản lý mạng xã hội hẳn sẽ không dám phớt lờ "tối hậu thư" của EU, khi mà liên minh này đã có tiền lệ trừng phạt trường hợp vi phạm không nương tay.

Hồi tháng 6, Ủy ban châu Âu phạt Google 2,7 tỉ USD trong nỗ lực chống độc quyền trên mạng và cho công ty này tối đa 90 ngày để chấm dứt các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trong dịch vụ mua bán trực tuyến.

TUẤN SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên