19/09/2025 21:59 GMT+7

EU đề xuất đẩy sớm lệnh cấm nhập khẩu LNG của Nga sau áp lực từ ông Trump

EU đề xuất gói trừng phạt thứ 19 với Nga, dự kiến đẩy kế hoạch cấm nhập khẩu LNG của Nga sớm hơn 1 năm, đồng thời nhắm vào đội chở dầu "bóng tối" và tiền điện tử của Nga.

EU đề xuất đẩy sớm lệnh cấm nhập khẩu LNG của Nga sau áp lực từ ông Trump - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen - Ảnh: REUTERS

Gói trừng phạt thứ 19

Theo Hãng tin Reuters, ngày 19-9, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã đề xuất gói trừng phạt thứ 19 nhắm vào Nga, trong đó dự kiến khối này sẽ cấm nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sớm hơn một năm so với kế hoạch ban đầu.

"Doanh thu từ nhiên liệu hóa thạch đang duy trì nền kinh tế thời chiến của Nga. Chúng tôi muốn cắt giảm nguồn thu này. Vì vậy, chúng tôi đang cấm nhập khẩu LNG của Nga vào các thị trường châu Âu. Đã đến lúc phải đóng cửa nguồn cung", Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu khi công bố đề xuất.

Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, cho biết đề xuất mới nhằm "đẩy nhanh việc loại bỏ LNG của Nga, hoàn tất vào ngày 1-1-2027".

Trước đó, EU dự kiến loại bỏ hoàn toàn LNG Nga vào ngày 1-1-2028.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần kêu gọi khối này chấm dứt nhanh việc mua năng lượng từ Nga trước khi ông có thêm động thái gây áp lực với Matxcơva, nhằm kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Ngoài LNG, các biện pháp trừng phạt được đề xuất cũng nhắm vào đội tàu chở dầu "bóng tối" của Nga và lĩnh vực tiền điện tử.

Bà Von der Leyen và bà Kallas không nêu chi tiết đầy đủ về gói trừng phạt mới, song các quan chức cho biết gói này sẽ nhắm tới các ngân hàng Nga và Trung Á, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc và các đặc khu kinh tế.

"Chúng tôi hiện đang nhắm vào những kẻ tiếp tay, những kẻ mua dầu vi phạm lệnh trừng phạt. Chúng tôi nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu, các nhà giao dịch dầu mỏ, các công ty hóa dầu ở các nước thứ ba, bao gồm cả Trung Quốc", bà Von der Leyen nói.

Đề xuất gói trừng phạt này sẽ cần 27 quốc gia thành viên EU thông qua.

Mỹ là nguồn cung thay thế?

Theo Reuters, việc đẩy sớm cấm nhập khẩu LNG từ Nga có nguy cơ buộc các nước EU phải bù đắp thiếu hụt nguồn cung bằng việc mua từ Mỹ. Việc này có thể làm gia tăng sự phụ thuộc vào năng lượng của Washington.

"Sức ép của ông Trump lên châu Âu nhằm thúc đẩy nhanh việc cấm nhập khẩu năng lượng Nga dường như đã có hiệu quả.

Việc đẩy nhanh lệnh cấm LNG Nga sang tháng 1-2027 đồng nghĩa châu Âu giờ đây phải nhanh chóng chuẩn bị các phương án thay thế, và nguồn cung từ Mỹ tất nhiên đứng đầu danh sách", ông Simone Tagliapietra, chuyên gia cấp cao tại Viện nghiên cứu Bruegel, nhận định.

Theo số liệu từ Eurostat, tỉ trọng LNG nhập khẩu từ Nga vào EU đã giảm xuống còn 14% trong quý 2-2025 (từ mức 22% vào quý 1-2021).

Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan và Pháp nhập khẩu LNG Nga, trong khi khí đốt qua đường ống TurkStream được vận chuyển tới Slovakia, Hungary và Bulgaria.

Trước đó vào hôm 17-9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các đề xuất của EU nhằm đẩy nhanh loại bỏ năng lượng của Nga sẽ không làm ảnh hưởng đến nước này và sẽ không khiến Matxcơva thay đổi lập trường.

EU đề xuất đẩy sớm lệnh cấm nhập khẩu LNG của Nga sau áp lực từ ông Trump - Ảnh 4.Ngoại trưởng Nga Lavrov: EU ‘không có chỗ’ trên bàn đàm phán về Ukraine

Ngày 17-9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các quốc gia châu Âu đang tìm cách chen vào tiến trình hòa bình Ukraine, nhưng khẳng định khối này ‘không có chỗ’ trong các cuộc đàm phán về vấn đề này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất