28/02/2022 15:56 GMT+7

Đường phố, hàng quán tại Hà Nội vắng vẻ trước ‘đỉnh dịch’ COVID-19

Bài và ảnh: NGUYỄN HIỀN - HÀ QUÂN
Bài và ảnh: NGUYỄN HIỀN - HÀ QUÂN

TTO - Những ngày này khi COVID-19 đã trở thành 'một phần của cuộc sống', người dân Hà Nội đã bớt lo sợ hơn trước nhưng đường phố, hàng quán vẫn vắng vẻ.

Đường phố, hàng quán tại Hà Nội vắng vẻ trước ‘đỉnh dịch’ COVID-19 - Ảnh 1.

Khoảng 9h sáng 28-2, nắng lên, nhiều người dân mới bắt đầu đi tản bộ nhưng vẫn rất thưa thớt so với thường lệ

Tại khu vực bờ hồ (Hoàn Kiếm), tuy đã kết thúc đợt mưa lạnh kéo dài, thời tiết nắng đẹp 22-24 độ C, lượng người đổ về đây cũng không nhiều. Các khu vực công cộng được giới trẻ yêu thích trước đây như tượng đài Lý Thái Tổ, đền Ngọc Sơn, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng chỉ lác đác.

Chú Ngô Mạnh Hùng, lái xe xích lô tại khu vực hồ Gươm, cho biết: "Đợt này có nhiều khách hơn, nhưng chủ yếu là khách nội địa từ TP.HCM ra, chứ chưa có khách nước ngoài. Hy vọng qua ngày 15-3, sẽ có nhiều khách quốc tế đến Hà Nội để nguồn thu nhập của tôi ổn định hơn".

"Khoảng 9h, mình thấy nắng lên khá đẹp nên gọi bạn lên bờ hồ chụp ảnh. Mấy ngày này, Hà Nội có nhiều ca nhiễm nên chắc mọi người không ra đường, mình có thể thoải mái đi chơi, không sợ chen chúc", Hoàng Hiệp - sinh viên năm cuối ở Hà Nội - bày tỏ.

Đường phố, hàng quán tại Hà Nội vắng vẻ trước ‘đỉnh dịch’ COVID-19 - Ảnh 2.

Nhiều lái xe xích lô ở khu vực hồ Hoàn Kiếm "ngóng chờ" khách quốc tế

Đường phố, hàng quán tại Hà Nội vắng vẻ trước ‘đỉnh dịch’ COVID-19 - Ảnh 3.

Lượng khách đến tham quan đền Ngọc Sơn đã đông hơn nhưng vẫn chỉ đạt số lượng ít so với trước dịch

Đường phố, hàng quán tại Hà Nội vắng vẻ trước ‘đỉnh dịch’ COVID-19 - Ảnh 4.

Phố bích họa Phùng Hưng không một bóng người

Đường phố, hàng quán tại Hà Nội vắng vẻ trước ‘đỉnh dịch’ COVID-19 - Ảnh 5.

Nắng lên đẹp, nhiều gia đình tranh thủ đưa con trẻ lên bờ hồ dạo phố sau chuỗi ngày Hà Nội có mưa lạnh kéo dài

Đường phố, hàng quán tại Hà Nội vắng vẻ trước ‘đỉnh dịch’ COVID-19 - Ảnh 6.

Khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng vẻ dù thời tiết nắng đẹp

Đường phố, hàng quán tại Hà Nội vắng vẻ trước ‘đỉnh dịch’ COVID-19 - Ảnh 7.

Các quán cà phê gần hồ Gươm là địa điểm được nhiều bạn trẻ ưa thích để ngắm phố phường không còn đông đúc như ngày thường

Tuổi Trẻ Online ghi nhận vào giờ cao điểm sáng 28-2, các ga metro như Hà Đông, Văn Quán (Hà Đông), ga Thượng Đình (Thanh Xuân), ga Thái Hà (quận Đống Đa), rất đông người lên xuống do đây là các khu vực gần trường đại học, học viện, văn phòng công ty...

Chị Uyên, nhân viên văn phòng tại quận Đống Đa (Hà Nội), chia sẻ: "Mấy ngày hôm nay, mình thấy số người đi tàu không đông lắm. Dù vậy, ai đi tàu cũng có ý thức tuân thủ 5K. So với đi xe máy, mình đi tàu từ Bệnh viện Hà Đông lên công ty ở Thái Hà khoảng 7km mà chỉ mất 15-20 phút, nên những ngày tới mình vẫn sẽ chọn phương tiện này để di chuyển".

Theo chị Uyên, công ty chị có 2-3 bạn nhân viên chọn metro là phương tiện đi lại hằng ngày, vì nhà gần ga, còn lại đa số chọn xe máy di chuyển.

Đường phố, hàng quán tại Hà Nội vắng vẻ trước ‘đỉnh dịch’ COVID-19 - Ảnh 8.

Số ca nhiễm COVID-19 tăng lên không ảnh hưởng đến quyết định đi phương tiện công cộng của nhiều người

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Vũ Hồng Trường - tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) - cho biết: từ ngày 8-2 khi học sinh đi học trở lại, lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng gấp 1,5 lần so với trước đó.

Đến khi một số trường đại học cho sinh viên đến trường trở lại, hành khách đi tàu tiếp tục tăng. Đặc biệt, tỉ lệ khách sử dụng vé tháng tăng lên 50%.

Những ngày rét đậm, rét hại nhiệt độ Hà Nội xuống 8-9 độ C, và những ngày gần đây Hà Nội có rất nhiều F0, khách đi tàu bằng vé tháng cũng bắt đầu giảm. Hành khách đi tàu trải nghiệm cũng giảm. Lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông trong thời gian này còn tương đương thời điểm trước khi các trường mở cửa trở lại.

Theo ông Trường, qua theo dõi mấy hôm nay thời tiết ở Hà Nội ấm lên nên khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông có xu hướng tăng trở lại. So với thời điểm trước khi học sinh đi học trở lại (trước ngày 8-2), lượng hành khách đi tàu vẫn cao hơn.

TUẤN PHÙNG

Không khí tại nhiều nơi ở Hà Nội ô nhiễm nặng Không khí tại nhiều nơi ở Hà Nội ô nhiễm nặng

TTO - Ngày 28-2, các ứng dụng quan trắc chất lượng không khí ở Hà Nội cho thấy nhiều điểm ở mức đỏ (có hại), thậm chí có điểm ở mức nâu (nguy hiểm - tất cả mọi người có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe).

Bài và ảnh: NGUYỄN HIỀN - HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên