
Quốc lộ 14D qua xã La Dêê bị sạt lở - Ảnh: T.A.
Ngày 28-9, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Đà Nẵng, do ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều nơi miền núi mưa lớn.
Mưa lớn đã khiến 70m đường ở xã miền núi Phước Chánh (tỉnh Quảng Nam cũ) bị hư hỏng, khối lượng đất, đá, bê tông bị sạt trôi, bồi lấp 100m³, hệ thống đèn chiếu sáng bị hỏng 22 trụ.
Tuyến quốc lộ 14G đi qua xã Ba và xã Đông Giang đất, đá chảy tràn mặt đường, lấp rãnh dọc tại 3 vị trí với khoảng 40m³.
Tại quốc lộ 40B mặt đường đoạn Km68+030 - Km68+060 (phải tuyến) sụt lún, nứt dọc nền đường.
Mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy âm tại 2 vị trí, sạt lở ta luy dương, đất, đá chảy tràn mặt đường, lấp rãnh dọc tại Km101+400 (trái tuyến) và Km101+850 (trái tuyến) của quốc lộ 40B khoảng 800m³.
Tại đường 619 đoạn Km14+150 - Km14+500 (trái tuyến) bị sạt lở ta luy nền đường khoảng 120m³.
Ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê, cho hay mưa lớn kéo dài hai ngày qua đã làm sạt lở nghiêm trọng đoạn đường quốc lộ 14D đoạn qua thôn Đắc Rế.
Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã cho lực lượng làm ngay biển cảnh báo, rào chắn khu vực, thông báo đến người dân biết để đảm bảo an toàn khi lưu thông qua khu vực trên.

Quốc lộ 14D qua xã La Dêê bị sạt lở, lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo - Ảnh: T.A.
Thông tin từ chính quyền xã Thạnh Bình, lực lượng chức năng cùng người dân đang tìm kiếm tung tích ông Ngô Minh Thoại (62 tuổi, trú xã Thạnh Bình) bị mất tích khi vào rừng tìm tổ ong.
Trước đó sáng 25-9, ông Thoại vào khu vực núi rừng thuộc thôn 5 để tìm kiếm tổ ong, sau đó mất tích đến nay chưa về nhà.
Sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền xã Thạnh Bình đã huy động hơn 60 người gồm lực lượng công an xã, dân quân, ban chỉ huy quân sự, an ninh trật tự cơ sở cùng hàng chục người dân địa phương vào rừng tìm kiếm.
Do ảnh hưởng của bão, ở xã có mưa lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Đặt biển cảnh báo đề phòng sạt lở - Ảnh: T.A.

Lực lượng chức năng xã Thạnh Bình tìm kiếm người dân mất tích trong rừng - Ảnh: T.A.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận