
Một điểm ngập lụt tại xã vùng cao Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hóa sáng 27-9 - Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Tại xã vùng cao Vạn Xuân, huyện Thường Xuân cũ, tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn kéo dài, lượng nước từ thượng nguồn đổ về làm 6/10 bản của xã bị ngập lụt cục bộ. Nhiều tuyến đường trong xã bị sạt lở, chia cắt đến trưa 27-9.
Lực lượng công an xã cùng tổ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo tại các ngầm tràn bị ngập để bảo đảm an toàn cho người dân khi di chuyển.
Tại xã vùng cao Xuân Chinh (huyện Thường Xuân cũ), mưa lớn kéo dài đã làm 10/21 ngầm tràn bị ngập, 9/14 bản bị cô lập đến trưa 27-9.
Còn tại xã Tân Thành (cũng huyện Thường Xuân cũ), mưa lớn từ đêm 26 đến sáng 27-9 đã làm nhiều ngầm tràn, 10/18 bản của xã bị ngập lụt.
Nước lũ từ thượng nguồn đổ về dâng cao, chảy xiết khiến người dân và xe cộ gặp khó khăn khi đi lại.

Cầu dân sinh ở xã vùng cao Vạn Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị ngập trong nước lũ sáng 27-9 - Ảnh: CTV
Để bảo đảm an toàn cho người dân các xã vùng cao nêu trên, cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo công an địa phương phối hợp với lực lượng tại chỗ trực tại ngầm tràn, điểm bị ngập nước và có nguy cơ sạt lở đất đá để tuyên truyền, hỗ trợ người dân di dời đến khu vực an toàn.
Công an xã đã cắm biển cảnh báo, bố trí cán bộ, chiến sĩ canh gác tại các khu vực ngập nước, có nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất đá để hướng dẫn người dân qua khu vực nguy hiểm.
Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học ngày 29-9 để tránh bão số 10
Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa vừa có công văn gửi các địa phương, trường học yêu cầu có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra.
Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương, trường học thông báo cho toàn thể học sinh mầm non và phổ thông nghỉ học trong ngày 29-9 (thứ hai tuần tới) để đảm bảo an toàn.
Từ thứ ba ngày 30-9, các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi diễn biến của bão số 10 và hoàn lưu sau bão, báo cáo UBND xã, phường, Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh nghỉ học nếu xét thấy cần thiết.
Rà soát, kiểm tra và củng cố cơ sở vật chất trường học, đặc biệt là tại các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, nơi có nguy cơ sạt lở đất hoặc ngập úng cao.
Di dời tài sản, máy móc, thiết bị, bàn ghế, hồ sơ đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu tối đa hư hại, hỏng hóc, mất mát.
Các trường học, cơ sở giáo dục sẵn sàng tiếp nhận người dân vào tránh trú mưa bão trong trường học khi bảo đảm an toàn.
Khẩn trương khắc phục các thiệt hại, dọn dẹp, vệ sinh trường, lớp học ngay sau mưa bão đảm bảo an toàn, sạch sẽ, phòng tránh dịch bệnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận