
Tuyến đường dẫn lên đỉnh Bạch Mã ở Huế bị sạt lở nghiêm trọng tại km12 do mưa lũ lịch sử hồi cuối tháng 10 vừa qua - Ảnh: VŨ LINH
Ngày 26-12, ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết đến nay vẫn chưa thể khắc phục đoạn đường sạt lở từ quốc lộ 1 lên đỉnh Bạch Mã.
Theo ông Linh, tuyến đường bị hư hỏng nặng vào cuối tháng 10 do mưa lũ kéo dài suốt 23 ngày. Tại Bạch Mã, lượng mưa được ghi nhận có thời điểm vượt 1.700mm - mức cao nhất từ trước đến nay trong lịch sử khí tượng Việt Nam và đứng thứ hai thế giới.
Mưa lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng kết hợp phục vụ tham quan du lịch.
Cụ thể, tại km9+500 xảy ra sạt lở khoảng 25m ta luy âm, xói sâu tạo hàm ếch dưới mặt đường từ 0,5 - 1m.
Tại km12, toàn bộ mái ta luy dương, kè đá ta luy âm và mặt đường bị sạt trượt với chiều dài hơn 100m, độ sâu từ 30 - 50m, gây chia cắt hoàn toàn tuyến đường.
Ngoài ra tuyến cáp ngầm trung thế cấp điện lên khu vực đỉnh Bạch Mã cũng bị đứt, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công tác của lực lượng làm nhiệm vụ.
Dù mưa lũ đã qua, việc khắc phục tuyến đường hiện vẫn chưa thể triển khai do khối lượng sạt lở tại km12 quá lớn. Trước mắt, vườn chỉ mở được một lối đi nhỏ tạm bợ cạnh khu vực sạt lở để lực lượng kiểm lâm lội bộ qua lại thực hiện nhiệm vụ tuần tra.
Vườn quốc gia Bạch Mã đã thông báo tạm dừng đón khách du lịch cho đến khi tình hình sạt lở được xử lý.

Một đoạn sạt lở cắt đứt tuyến đường tuần tra rừng ở Vườn quốc gia Bạch Mã - Ảnh: VŨ LINH
Không chỉ tuyến đường lên đỉnh, tuyến đường tuần tra bảo vệ rừng dọc cao tốc La Sơn - Túy Loan đoạn qua Vườn quốc gia Bạch Mã cũng xảy ra sạt lở tại hơn 10 vị trí, chủ yếu ở các điểm vượt suối, khiến hai trạm kiểm lâm đầu tuyến bị chia cắt.
Ông Linh cho biết trước mắt vườn đề xuất lắp đặt hệ thống ròng rọc tại điểm sạt lở km12 để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ lực lượng bảo vệ rừng. Về lâu dài, đơn vị đang tính phương án xây dựng cầu bắc qua khu vực sạt lở và gia cố lại hệ thống kè chống sạt trượt.
"Sở Xây dựng thành phố đã vào hiện trường khảo sát, tính toán phương án khắc phục. Tuy nhiên từ nay đến khi hoàn thành, hoạt động du lịch lên đỉnh Bạch Mã vẫn chưa thể phục hồi", ông Linh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận