01/07/2019 09:35 GMT+7

Đụng độ lớn ngày kỷ niệm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Cuộc tuần hành nhân kỷ niệm 22 năm ngày Anh trao trả Hong Kong lại cho Trung Quốc ngày 1-7 đã nhanh chóng trở thành cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát.

Đụng độ lớn ngày kỷ niệm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc - Ảnh 1.

Cảnh sát đụng đ ộ người biểu tình Hong Kong trong ngày kỷ niệm 1- 7 - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, không lâu sau khi cuộc tuần hành hòa bình được lên kế hoạch trước đó diễn ra, người tham gia biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, nhiều người đã bị bắt.

Những xung đột tại Hong Kong vẫn tiếp tục leo thang, dù dự luật dẫn độ nghi phạm từ Hong Kong về Trung Quốc đã được hoãn vô thời hạn.

Hình ảnh từ Reuters cho thấy xe cấp cứu đã được huy động để đưa những người bị thương đi chữa trị.

Đụng độ lớn ngày kỷ niệm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc - Ảnh 2.

Nguồn tin của South China Morning Post cho biết khoảng 5.000 cảnh sát chống bạo động sẽ được triển khai trong ngày kỉ niệm để phòng vấn đề phát sinh - Ảnh: REUTERS

Đụng độ lớn ngày kỷ niệm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc - Ảnh 3.

Người biểu tình bị bắt giữ tại Hong Kong - Ảnh: REUTERS

Đụng độ lớn ngày kỷ niệm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc - Ảnh 4.

Xe cứu thương chở người biểu tình đi cấp cứu tại Hong Kong - Ảnh: REUTERS

Trong những năm qua, ngày kỉ niệm 1-7 luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc khi người dân Hong Kong ngày càng nhạy cảm với sự can thiệp của chính quyền đại lục vào cuộc sống của họ.

Tuy Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc này, nhưng đối với nhiều người Hong Kong, dự luật dẫn độ là động thái mới nhất cho thấy nỗ lực kiểm soát xứ cảng thơm từ Trung Quốc đại lục.

Dự luật dẫn độ cho phép đưa nghi phạm từ Hong Kong về Trung Quốc đại lục đã vấp phải sự phản đối của xã hội Hong Kong, trong đó có doanh nghiệp, giới pháp lý, trường học và các nhóm tôn giáo.

Đụng độ lớn ngày kỷ niệm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc - Ảnh 5.

Cảnh sát áp tải người biểu tình bị xịt hơi cay - Ảnh: REUTERS

Đụng độ lớn ngày kỷ niệm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc - Ảnh 6.

Trả lời phỏng vấn Reuters, các nhà tổ chức của những cuộc biểu tình trước đây cho biết họ tự tin rằng số người tham gia tuần hành ngày 1-7 sẽ rất đông đảo, vì đây là ngày lễ chính thức của Hong Kong. Thị trường tài chính và đa số doanh nghiệp sẽ đóng cửa trong ngày này - Ảnh: REUTERS

Đụng độ lớn ngày kỷ niệm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc - Ảnh 7.

Cuộc tuần hành trước đó được dự tính bắt đầu từ lúc 6h30 sáng, theo giờ địa phương, tại công viên Victoria và kết thúc trước tòa nhà chính quyền, hoặc giữa lòng trung tâm tài chính Hong Kong - Ảnh: REUTERS

Đụng độ lớn ngày kỷ niệm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc - Ảnh 8.

Cảnh sát trấn áp người biểu tình tại Hong Kong - Ảnh: REUTERS

Đụng độ lớn ngày kỷ niệm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc - Ảnh 9.

Hàng triệu người đã xuống đường trong những tuần gần đây để phản đối dự luật này, cũng như yêu cầu bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, trưởng đặc khu Hong Kong, từ chức. Dự luật dẫn độ sau đó đã bị hoãn vô thời hạn trước áp lực của người biểu tình - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Anh Ngoại trưởng Anh 'nhắc khéo' Trung Quốc trước ngày kỷ niệm trao trả Hong Kong

TTO - Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nói nước này sẽ theo dõi sát sao tình hình tại Hong Kong và tiếp tục yêu cầu Chính phủ Trung Quốc tôn trọng các điều khoản chuyển giao trước đây.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên