![Đức muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về an ninh mạng, AI, sẽ có thêm đường bay thẳng - Ảnh 1. Đức muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam về an ninh mạng, AI - Ảnh 1.](https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2025/2/14/img3002-17395092170541442909283.jpeg)
Đại sứ Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth tại họp báo sáng 14-2 - Ảnh: THANH HIỀN
Sáng 14-2, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đã tổ chức họp báo kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (23-9-1975 - 23-9-2025).
Khách du lịch Đức đến Việt Nam đứng thứ 2 châu Âu
Đại sứ Đức tại Việt Nam, bà Helga Margarete Barth điểm lại những dấu mốc và thành tựu đáng nhớ trong quan hệ giữa hai nước.
Việt Nam và Đức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Hai nước nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược năm 2011. Các lãnh đạo cấp cao của Đức đã có các chuyến thăm đến Việt Nam trong những năm gần đây, nổi bật là chuyến thăm của Thủ tướng Olaf Scholz vào năm 2022, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier vào năm 2024.
Về kinh tế, thương mại, đầu tư, 530 doanh nghiệp Đức đã thành công trong hoạt động tại Việt Nam, tổng lượng đầu tư hơn 3,6 tỉ USD, tạo ra 50.000 việc làm.
Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ngôn ngữ, hằng năm Viện Goethe tại Hà Nội tổ chức các kỳ thi cho khoảng 35.000 học viên ngôn ngữ, có khoảng 5.000 học viên đang tham gia đào tạo ngôn ngữ tại đây.
Trong năm 2024, có tới 250.000 du khách Đức đến Việt Nam - lượng du khách lớn thứ 2 ở châu Âu đến với đất nước hình chữ S, sau Pháp.
Hiện nay có khoảng 200.000 người Việt đang sinh sống tại Đức.
Các thế hệ người Việt Nam tại Đức, theo bà Barth, đã trở thành một phần không thể thiếu của xã hội Đức. Quốc gia này vẫn là điểm đến của nhiều người Việt tìm kiếm cơ hội học tập, đào tạo nghề nghiệp.
Thêm đường bay thẳng, mở cửa cho thực phẩm Việt Nam
Chia sẻ với báo chí bên lề họp báo, Đại sứ Barth cho biết trong thời gian sắp tới, an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo là những lĩnh vực mà Đức muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam.
"Ở Việt Nam, chúng tôi xác định có nhiều doanh nghiệp hoạt động tích cực trong lĩnh vực này và quan tâm hợp tác với Đức", bà chia sẻ.
Bên cạnh đó, bà cho biết Đức mong muốn tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Liên hợp quốc và gìn giữ hòa bình, đồng thời tăng cường thu hút người trẻ sang Đức học tập, đào tạo nghề.
Bà cũng cho biết sắp tới sẽ có một số mặt hàng thực phẩm của Việt Nam, trong đó có nước mắm, cũng như các sản phẩm điện tử, sẽ được ưu tiên vào thị trường Đức.
"Việt Nam ngày càng trở thành nơi sản xuất sản phẩm điện tử hấp dẫn cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các công ty của Đức. Nhiều doanh nghiệp Đức sản xuất sản phẩm tại Việt Nam để tận dụng lợi thế của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA). Các doanh nghiệp Việt Nam cũng rất khéo léo trong việc tiếp cận thị trường Đức", bà nói.
Vào tháng 10-2024, Vietnam Airlines đã khai thác đường bay thẳng đến Munich. Đại sứ Barth tiết lộ sắp tới VietJet sẽ có thêm các đường bay thẳng từ TP.HCM và Hà Nội đến Frankfurt và Munich.
Đón chờ nhiều hoạt động trong năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao
Tại họp báo, Đại sứ Barth đã giới thiệu các hoạt động dự kiến diễn ra trong năm 2025 - năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.
Gala hòa nhạc "Berlin rực sáng" sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 21-2, với sự góp mặt của giọng nữ cao Katharine Mehrling. Vào ngày 25-10, ca sĩ Thomas Anders của Modern Talking sẽ có buổi biểu diễn tại Hà Nội.
Chuyến xe hướng nghiệp từ Bắc vào Nam; các ngày hội nghề nghiệp tại Hà Nội và TP.HCM.
Một điểm nhấn không thể bỏ lỡ là Lễ hội Đức diễn ra từ ngày 19 đến 21-9 tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).
Nhân dịp này, một số gương mặt đại diện mang hai quốc tịch Việt Nam - Đức sẽ được giới thiệu trên nền tảng trực tuyến và dọc bức tường bên ngoài của Đại sứ quán Đức.
Một số hoạt động khác: lễ ký kết giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Bundesliga, cuộc thi viết "Một ngày làm đại sứ" nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ, cuộc thi nghệ thuật đường phố.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận