23/01/2024 20:13 GMT+7

Tổng thống Đức: Việt Nam là đối tác kinh tế tin cậy của chúng tôi

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định như vậy trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Phủ Chủ tịch chiều 23-1.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau lễ đón trọng thể tại Phủ Chủ tịch, chiều 23-1, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các phương hướng, biện pháp lớn nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức cũng như chia sẻ về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Củng cố Đối tác chiến lược Việt Nam - Đức

Nhằm phát huy nền tảng quan hệ tốt đẹp và những tiềm năng hợp tác to lớn giữa Việt Nam và Đức, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để Trường đại học Việt - Đức phát triển thành công, nhất là thu hút ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Đức tiếp tục hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam, ủng hộ Trường đại học Việt - Đức mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong lĩnh vực kinh tế, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai đầy đủ và hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), tạo thuận lợi cho các mặt hàng thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau.

Tổng thống Đức khẳng định Việt Nam là đối tác kinh tế tin cậy, mong muốn đẩy mạnh hợp tác kinh tế với Việt Nam, nhất là về đầu tư.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Đức sớm hoàn tất các thủ tục phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản của Việt Nam.

Người đứng đầu Nhà nước cũng đề nghị Đức tiếp tục cung cấp ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, môi trường và đào tạo nghề.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Về ứng phó với biến đổi khí hậu, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier khẳng định Đức sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, chuyên gia, tài chính trong triển khai khuôn khổ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh - quốc phòng, khoa học - công nghệ, tư pháp, nông nghiệp. Đồng thời đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức vào năm 2025.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Đức tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở Đức sinh sống ổn định, tiếp tục là cầu nối, đóng góp tích cực cho quan hệ hữu nghị hai nước. 

Đáp lại, Tổng thống Đức khẳng định cộng đồng 200.000 người Việt Nam tại Đức hội nhập thành công, đóng góp tích cực cho xã hội sở tại.

Mở rộng hợp tác về lao động di cư

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại cuộc gặp báo chí sau hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier tại cuộc gặp báo chí sau hội đàm - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cùng chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác về lao động di cư giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam với Bộ Lao động và Xã hội Đức.

Hai nhà lãnh đạo sau đó cùng gặp báo chí để thông báo về kết quả hội đàm. Trong đó, Chủ tịch nước khẳng định thương mại - đầu tư tiếp tục là trụ cột, là động lực quan trọng cho quan hệ hai nước.

Hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ song phương trong các nỗ lực hợp tác truyền thống và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tư pháp, pháp luật, quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, dạy nghề, di cư, lao động có kỹ năng, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa trên cơ sở phù hợp với tiềm năng và lợi ích hai nước.

"Những điều tốt đẹp chúng tôi đã thống nhất cần những hành động tích cực, cụ thể với thái độ trách nhiệm cao để hiện thực hóa. Chúng tôi sẽ cùng hành động vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier bày tỏ vui mừng khi trở lại Việt Nam. Và đi cùng ông còn có một phái đoàn doanh nghiệp lớn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng làm ăn tại Việt Nam.

"Chuyến thăm của tôi không chỉ là sự trở lại (với) một đối tác quan trọng của Đức mà còn là sự trở lại một đất nước cá nhân tôi rất coi trọng", ông Frank-Walter Steinmeier chia sẻ.

Về hợp tác trong lao động di cư, nhà lãnh đạo Đức cho biết nước ông có nhu cầu rất lớn về lao động lành nghề và ông "rất vui" vì Việt Nam đã thể hiện sự sẵn sàng hợp tác với Đức trong lĩnh vực này.

Ông cũng chia sẻ sự háo hức được vào thăm TP.HCM ngày 24-1, nơi ông sẽ được tận mắt chứng kiến sự phát triển của các dự án hợp tác giữa hai nước như Trường đại học Việt - Đức hay Ngôi nhà Đức.

Tổng thống Đức hội kiến Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier - Ảnh: TTXVN

Cũng trong chiều 23-1, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Nhà Quốc hội Việt Nam, công trình do các kiến trúc sư của Đức thiết kế.

Chủ tịch Quốc hội cho biết Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với Đức, cường quốc hàng đầu ở châu Âu và trên thế giới. Ông mong muốn làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược với Đức trên kênh Đảng, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu nhân dân.

Hai bên nhất trí cho rằng hợp tác kinh tế là trụ cột của quan hệ hai nước, đang phát triển tích cực và còn rất nhiều tiềm năng.

Theo Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, để góp phần tăng cường quan hệ kinh tế hai nước, việc tháo gỡ các rào cản hành chính rất quan trọng ở cả hai nước.

Cụ thể, về phía Đức là cải tiến, giảm nhẹ quy định thủ tục để tiếp nhận lao động chuyên môn từ Việt Nam. Đức cũng quan tâm hợp tác công nghệ với Việt Nam và mong hai nước sẽ sớm hợp tác trong lĩnh vực giảm phát thải ròng bằng 0.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Tổng thống Frank-Walter Steinmeier quan tâm, ủng hộ việc thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị Đức - Việt nhằm tăng cường hơn nữa tình hữu nghị và sự hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức thăm cấp nhà nước Việt Nam sau 17 năm21 phát đại bác chào mừng Tổng thống Đức thăm cấp nhà nước Việt Nam sau 17 năm

21 phát đại bác rền vang trong lễ đón trọng thể Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên