05/04/2022 09:53 GMT+7

Đức tạm thời kiểm soát công ty con của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Đức tạm thời nắm quyền kiểm soát công ty con của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom tại quốc gia này, nhằm tìm cách bảo vệ nguồn cung khí đốt.

Đức tạm thời kiểm soát công ty con của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom - Ảnh 1.

Đức tạm thời nắm quyền kiểm soát công ty con của tập đoàn khí đốt Nga Gazprom - Ảnh: REUTERS

Ngày 4-4, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tuyên bố nước này đang tạm thời kiểm soát chi nhánh Gazprom Germania thuộc Tập đoàn khí đốt khổng lồ Gazprom của Nga cho đến ngày 30-9, để đảm bảo việc cung cấp năng lượng tại nước này.

Theo Hãng tin Bloomberg, điều này có nghĩa là cơ quan quản lý năng lượng Đức sẽ đảm nhiệm vai trò của một cổ đông và có thể thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh nguồn cung.

Cơ quan quản lý năng lượng Đức sẽ được phép sa thải các thành viên quản lý và bổ nhiệm những người mới. Chính phủ Đức sẽ không nắm quyền sở hữu công ty.

Chi nhánh Astora của Gazprom Germania đang kiểm soát cơ sở lưu trữ khí đốt lớn nhất ở Đức. Cơ sở này được xem là chìa khóa cho an ninh năng lượng của Đức.

"Chính phủ đang làm những gì cần thiết để đảm bảo an ninh nguồn cung ở Đức", Bộ trưởng Kinh tế Habeck cho biết. 

Ông Habeck giải thích điều này có nghĩa là Đức không cho phép các cơ sở hạ tầng năng lượng ở nước này tuân theo các quyết định của Điện Kremlin.

Các công ty con của Gazprom ở châu Âu đang phải chịu áp lực khi khách hàng và đối tác kinh doanh từ chối hợp tác với họ, làm một số công ty sẽ khó có thể duy trì hoạt động.

Ngày 1-4, Gazprom cho biết họ không còn sở hữu công ty con ở Đức sau khi Berlin than phiền về yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp của Matxcơva.

Bộ trưởng Habeck nói gã khổng lồ khí đốt Nga đã rời khỏi công ty con ở Đức mà không xin phép chính phủ, vi phạm luật ngoại thương của Đức.

Hiện chưa rõ điều gì xảy ra sau ngày 30-9 và những tác động mà các công ty con của Gazprom ở châu Âu phải đối mặt.

Đức là quốc gia ủng hộ các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ của Mỹ và phương Tây đối với Nga, liên quan đến chiến dịch tại Ukraine.

Tuy nhiên, do phụ thuộc quá nhiều vào năng lượng nhập khẩu của Nga, Đức cho đến nay vẫn phản đối việc áp đặt các biện pháp trừng phạt hoàn toàn đối với dầu khí của Nga.

Đức phản đối lệnh cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga của Liên minh châu Âu Đức phản đối lệnh cấm nhập khẩu khí đốt từ Nga của Liên minh châu Âu

TTO - Ngày 4-4, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho rằng Liên minh châu Âu (EU) chưa thể cắt nhập khẩu khí đốt của Nga như một biện pháp trừng phạt.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên