26/08/2021 21:31 GMT+7

Đức: IS có thể tấn công sân bay Kabul

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer cho biết có rủi ro cao là tổ chức Nhà nước Hồi giáo cực đoan (IS) có thể tấn công sân bay Kabul và làm ảnh hưởng tới nỗ lực di tản tại Afghanistan hiện nay.

Đức: IS có thể tấn công sân bay Kabul - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer - Ảnh: REUTERS

“Ngay trong đêm, cơ quan sứ quán đã khuyến cáo người dân tại Kabul không nên tự đến sân bay”, bà Kramp-Karrenbauer phát biểu trước báo giới hôm 26-8.

Bà Kramp-Karrenbauer cũng cho biết điều này đang khiến cơ hội sơ tán dành cho người dân trở nên hiếm hoi.

Tham mưu trưởng quân đội Đức Eberhard Zorn cũng thông báo quân đội Đức đã sơ tán hơn 5.200 người khỏi Kabul cho đến nay, bao gồm 4.200 người Afghanistan và 505 người Đức.

Theo các nguồn tin an ninh của Hãng tin Reuters, Đức có thể sẽ chấm dứt các chuyến bay sơ tán trong ngày 26-8.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết khoảng 13.400 người đã được sơ tán bằng máy bay khỏi Afghanistan, nâng tổng số người được Mỹ và các nước liên minh đối tác sơ tán từ ngày 14-8 lên khoảng 95.700.

Trong khi đó, Quyền tham mưu trưởng lực lượng Canada Wayne Eyre cho biết lực lượng của nước này đã chấm dứt công tác sơ tán khỏi Kabul vào đầu ngày 26-8, theo giờ địa phương, sớm hơn thời hạn ngày 31-8.

“Chúng tôi đã ở lại Afghanistan lâu nhất có thể… Chúng tôi hy vọng có thể ở lại lâu hơn và giải cứu tất cả mọi người. Việc không thể làm điều đó khiến chúng tôi đau lòng, nhưng tình hình tại đây đang xấu đi nhanh chóng”, ông Eyre thông báo.

Ông Eyre cũng cho biết Canada đã sơ tán hoặc hỗ trợ sơ tán khoảng 3.700 công dân Canada và Afghanistan.

Trong khoảng 7 năm qua, Canada không hiện diện quân sự đáng kể tại Afghanistan.

Quyền tham mưu trưởng Canada cho biết nhiệm vụ sơ tán ở Kabul là cực kỳ nguy hiểm và đối mặt với nhiều rủi ro lớn.

“Trong suốt công tác sơ tán, chúng tôi đã nhận được tin báo về nhiều cuộc tấn công sắp xảy ra”, ông Eyre nói.

Trong ngày 26-8, Mỹ đã kêu gọi người dân Afghanistan rời khỏi sân bay Kabul vì lý do nguy cơ tấn công từ IS.

Washington trước đó tuyên bố sẽ tôn trọng thời hạn hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan vào ngày 31-8.

Afghanistan, ngã tư châu Á rền tiếng súng - Kỳ 4: Huynh đệ chém giết, Taliban xuất hiện Afghanistan, ngã tư châu Á rền tiếng súng - Kỳ 4: Huynh đệ chém giết, Taliban xuất hiện

TTO - Sau khi Liên Xô tiến hành chiến dịch Cơn bão-333 ngày 27-12-1979 với cái chết của Chủ tịch Hội đồng cách mạng Hafizullah Amin, ông Babrak Karmal lên giữ chức chủ tịch Hội đồng cách mạng nước Cộng hòa dân chủ Afghanistan.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên