10/08/2023 09:52 GMT+7

Đức bắt sĩ quan quân đội vì nghi làm gián điệp cho Nga

Các công tố viên Đức cho biết nghi phạm vừa bị bắt giữ đã nhiều lần đến đại sứ quán và lãnh sự quán Nga ở Đức trong năm nay, bị nghi làm gián điệp cho Nga.

Đại sứ quán Nga ở Berlin, Đức - Ảnh: FOX NEWS/GETTY IMAGES

Đại sứ quán Nga ở Berlin, Đức - Ảnh: FOX NEWS/GETTY IMAGES

Theo Đài DW, các công tố viên liên bang Đức cho biết lực lượng chức năng của quốc gia châu Âu này vừa bắt một người đàn ông hôm 9-8, vì nghi ngờ công dân Đức này làm gián điệp cho Nga. 

Người đàn ông bị bắt tại thành phố Koblenz ở bang Rhineland-Palatinate, phía tây Đức.

Các công tố viên nói rằng nghi phạm đã tiếp cận Lãnh sự quán Nga tại thành phố Bonn ở bang lân cận North Rhine-Westphalia và cả Đại sứ quán Nga ở thủ đô Berlin. 

Bộ trưởng Tư pháp Đức Marco Buschmann thông tin nghi phạm là một sĩ quan trong quân đội Đức. Người này "bị nghi ngờ mạnh mẽ" làm việc cho mật vụ nước ngoài.

Các công tố viên cho biết người đàn ông được xác định là Thomas H, đã tự ý đến đại sứ quán và lãnh sự quán Nga tại Đức nhiều lần kể từ tháng 5 năm nay và đề nghị hợp tác.

Người này bị nghi ngờ đã cung cấp thông tin về công việc của mình tại một bộ phận trong quân đội Đức cho các cơ quan ngoại giao Nga, với ý định chuyển các thông tin đó cho mật vụ Nga.

Người đàn ông này làm việc cho bộ phận thiết bị, công nghệ thông tin và hỗ trợ tại chỗ của quân đội Đức.

Các điều tra viên đã lục soát căn hộ của nghi phạm. Cuộc điều tra có sự phối hợp chặt chẽ với tình báo quân đội và cơ quan an ninh nội địa của Đức.

Quan hệ Nga - Đức trở nên căng thẳng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022. Vào giữa tháng 4 năm nay, Đức đã trục xuất một số nhà ngoại giao Nga vì lo ngại hoạt động gián điệp, sau khi Matxcơva yêu cầu hơn 20 nhà ngoại giao Đức rời khỏi Nga. 

Một tháng sau, Nga áp giới hạn 350 nhân viên Chính phủ Đức tại nước này, đồng thời trục xuất hàng trăm nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức khác. Đáp lại, Berlin ra lệnh đóng cửa 4 trong số 5 lãnh sự quán của Nga tại Đức.

Hôm 4-8, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski thông báo nước này cũng vừa bắt một người Belarus bị tình nghi là thành viên của mạng lưới gián điệp Nga. Người này bị cáo buộc tham gia vào hoạt động do thám các cảng và cơ sở quân sự, cũng như tiến hành các hoạt động tuyên truyền cho Nga.

Ba Lan bắt người Belarus nghi làm gián điệp cho NgaBa Lan bắt người Belarus nghi làm gián điệp cho Nga

Ngày 4-8, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski thông báo nước này vừa bắt một người Belarus bị tình nghi là thành viên của mạng lưới gián điệp Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên