06/06/2020 15:32 GMT+7

Đưa 3 trọng điểm về du lịch Hải Phòng vào khai thác

TIẾN THẮNG
TIẾN THẮNG

TTO - Ba dự án trọng điểm về phát triển dịch vụ du lịch tại TP Hải Phòng bước đầu được đưa vào vận hành khai thác từ ngày 6-6, với mục tiêu tạo ra các điểm nhấn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với thành phố cảng trong thời gian tới.

Đưa 3 trọng điểm về du lịch Hải Phòng vào khai thác - Ảnh 1.

Tuyến cáp treo nối Hải Phòng với đảo ngọc Cát Bà, huyện Cát Hải chính thức vận hành từ ngày 6-6 - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ngày 6-6, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng các lãnh đạo bộ, ngành và TP Hải Phòng đã dự, cắt băng khánh thành loạt công trình dự án trọng điểm về phát triển du lịch tại thành phố này.

Vận hành tuyến cáp treo nối Hải Phòng với đảo ngọc Cát Bà

Tuyến cáp treo 3 dây hiện đại Cát Hải - Phù Long là tuyến cáp treo mới nhất của Tập đoàn Sun Group tại huyện Cát Hải và được Tổ chức kỷ lục Guinness trao chứng nhận là tuyến cáp có trụ cáp treo cao nhất thế giới với chiều cao 214,8m.

Tuyến cáp treo 3 dây vượt biển Cát Hải - Phù Long với tổng mức đầu tư 2.207 tỉ đồng, có chiều dài hơn 3,9km nối hai xã Đồng Bài và xã Phù Long của huyện Cát Hải, đưa du khách từ Cát Hải đến khu vực bến Cái Viềng. Đây là một phần của hệ thống cáp treo Cát Bà, dự kiến có tổng chiều dài khoảng 19,5km.

Với thiết kế gồm 60 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận hành tốc độ tối đa 8m/s, đạt công suất 4.500 khách/giờ, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long sẽ rút ngắn thời gian đi tới Cát Bà từ khoảng 20 phút bằng phà xuống còn 9 phút bằng cáp treo, đồng thời giảm tình trạng ùn tắc tại bến phà Gót trong mùa du lịch cao điểm, khi du khách có thể phải chờ tới 2-3 tiếng hoặc thậm chí lâu hơn mới được xuống phà.

Đưa 3 trọng điểm về du lịch Hải Phòng vào khai thác - Ảnh 2.

Tuyến cáp treo 3 dây vượt biển Cát Hải - Phù Long được Tổ chức Kỷ lục Guinness trao chứng nhận là tuyến cáp có trụ cáp treo cao nhất thế giới với chiều cao 214,8m - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tại buổi lễ khai trương, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh việc khai trương tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm của Hải Phòng đưa thành phố trở thành điểm du lịch hấp dẫn của cả nước.

Nhân dịp khai trương tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, Sun World Cat Ba giảm giá vé cho người dân Hải Phòng hơn 30%, còn 100.000 đồng/vé một chiều, 150.000 đồng/vé khứ hồi, áp dụng cho cả người lớn và trẻ em, miễn phí cho trẻ em dưới 1m.

Đối với du khách các tỉnh, thành khác giảm 30% giá vé khứ hồi. Theo đó, giá vé cho người lớn và trẻ em trên 1,4m là 150.000 đồng/vé một chiều, 200.000 đồng/vé hai chiều, giá vé cho trẻ em từ 1m - 1,4m là 100.000 đồng/vé một chiều, 150.000 đồng/vé hai chiều. Miễn phí cho trẻ em dưới 1m.

Siêu dự án tạo biển xanh, cát trắng tại Đồ Sơn

Ngày 6-6, UBND thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương tổ chức động thổ resort 5 sao và khai trương bãi biển nhân tạo - Dragon Đồ Sơn thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Dự án có vị trí tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỉ đồng, thực hiện trong thời gian 5 năm (từ năm 2019-2023) với quy mô hơn 480ha bao gồm các hạng mục như: sân golf, trung tâm hội nghị, hội thảo, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ du lịch, khách sạn 5 sao, khu phố thương mại...

Đưa 3 trọng điểm về du lịch Hải Phòng vào khai thác - Ảnh 3.

Bãi biển nhân tạo quy mô tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn hứa hẹn là một điểm đến hấp dẫn du khách trong thời gian tới - Ảnh: TIẾN THẮNG

Sau 5 tháng khẩn trương thi công, từ tháng 12-2019 đến nay, công trình bãi biển nhân tạo nằm trong quần thể Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng đã thi công hoàn thành giai đoạn 1. Bãi biển trải dài hơn 1km, rộng 20ha.

Nét độc đáo của bãi biển chính là sử dụng phương pháp lọc nước tự nhiên, để toàn bộ nước biển luôn trong xanh, khắc phục đáng kể tình trạng nước biển đục ở Đồ Sơn, góp phần thay đổi cách nhìn của du khách về nước biển Đồ Sơn, là điểm nhấn của du lịch biển Hải Phòng.

Bãi biển có thảm cát trắng, hàng dừa xanh cùng với khu quảng trường 7ha với đài phun nước, hệ thống ánh sáng và cảnh quan hấp dẫn phục vụ du khách.

Đưa vào hoạt động tổ hợp nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà Resorts

Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao Flamingo Cát Bà Beach Resort tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng cũng được đưa vào hoạt động chính thức từ ngày 6-6.

Dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Flamingo làm chủ đầu tư được khởi công từ năm 2017 trên diện tích hơn 7ha, tổng số vốn đầu tư gần 2.462 tỉ đồng, bao gồm hệ thống căn hộ khách sạn, biệt thự trên cao tích hợp hơn 100 dịch vụ tiện ích khép kín.

Dự án gồm 3 tòa tháp: Flamingo Cát Bà Beach Resort, Flamingo Wyndham Grand Cát Bà Resort và Flamingo Luxury Resort. Riêng tòa tháp Flamingo Cát Bà Beach Resort cung cấp đến thị trường dịch vụ lưu trú hạng sang số lượng 1.002 phòng cùng hệ thống giải trí 5 sao đẳng cấp quốc tế.

Đưa 3 trọng điểm về du lịch Hải Phòng vào khai thác - Ảnh 4.

Tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp của Flamingo tại Cát Bà, huyện Cát Hải nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của những du khách đến với đảo ngọc này thời gian tới - Ảnh: TIẾN THẮNG

Tọa lạc tại bãi biển đẹp nhất Đông Nam Á theo bình chọn của Tạp chí Thrillist, Flamingo Cát Bà Resorts trên đảo Cát Bà chỉ cách TP Hà Nội 2 giờ di chuyển.

Tổ hợp du lịch này có kiến trúc rừng xanh trên cao độc đáo và ngoạn mục, hướng trọn tầm nhìn bao quát vịnh Lan Hạ đẹp như tranh vẽ. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến thu hút nhất của du lịch biển phía Bắc thời gian tới.

Nhân dịp khai trương, Flamingo ưu đãi tới 20% giá phòng cho khách book phòng và sử dụng dịch vụ tại Flamingo Cát Bà Resorts.

Chi phí chỉ từ 999.000 đồng/khách, áp dụng cho khách đặt phòng từ nay đến 15-6 và trải nghiệm nghỉ dưỡng từ 28-6 đến 31-12.

TIẾN THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên