04/09/2023 11:28 GMT+7

Dù thời tiết còn xấu nhưng du khách ở Hòn Sơn và Phú Quốc vẫn được rời đi

Tính đến nay đã ba ngày liền phà, tàu cao tốc từ đất liền đi Nam Du, Phú Quốc ngưng chạy do thời tiết xấu. Đường bay các nơi đến Phú Quốc và tàu cao tốc Rạch Giá đi Hòn Sơn vẫn hoạt động bình thường.

Tuyến tàu cao tốc TP Rạch Giá đi Hòn Sơn (huyện Kiên Hải, Kiên Giang) vẫn hoạt động bình thường nên khách du lịch thuận tiện đi về nhà sau kỳ nghỉ lễ 2-9 này - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tuyến tàu cao tốc TP Rạch Giá đi Hòn Sơn (huyện Kiên Hải, Kiên Giang) vẫn hoạt động bình thường nên khách du lịch thuận tiện đi về nhà sau kỳ nghỉ lễ 2-9 này - Ảnh: CHÍ CÔNG

Ngày 4-9, Cảng vụ Đường thủy nội địa Kiên Giang cho biết do còn ảnh hưởng thời tiết xấu nên ba ngày liền (từ ngày 2 đến 4-9), các chuyến phà, tàu cao tốc từ đất liền đi các đảo Nam Du, Phú Quốc và ngược lại vẫn tạm ngưng chạy. 

Riêng các tuyến tàu cao tốc từ Rạch Giá đi Hòn Sơn (huyện Kiên Hải), TP Hà Tiên đi xã Tiên Hải và huyện Kiên Lương đi xã Hòn Nghệ vẫn chạy bình thường.

Tàu cao tốc đi Phú Quốc ngưng chạy 3 ngày liên tiếp, nhiều du khách còn kẹt lại đảo

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, trong hôm nay có khoảng 82 chuyến bay đưa và đón khách du lịch đến và rời Phú Quốc, góp phần giải tỏa lượng khách du lịch lưu trú ở các đảo Kiên Giang về lại đất liền sau kỳ nghỉ lễ 2-9 này.

Chị Nguyễn Kim Thoa - du khách ở Bạc Liêu - cho biết chị Thoa và gia đình ban đầu chọn đi TP Phú Quốc chơi. Tuy nhiên, do tàu cao tốc đi Phú Quốc ngưng chạy nên gia đình chị Thoa chuyển sang đi Hòn Sơn (huyện Kiên Hải).

"Mấy ngày qua ở Hòn Sơn có mưa từng đợt. Chiều hôm qua trời nắng đẹp, tôi và gia đình vẫn có thể đi chơi bình thường. Giờ về lại đất liền rồi, ngày mai các con chúng tôi sẽ bắt đầu dự khai giảng năm học mới 2023 - 2024", chị Thoa nói.

"Phà, tàu cao tốc ra Phú Quốc ngưng chạy từ ngày 2-9 cho đến nay nên khách ngồi tàu đi ra đây chơi ít. Các chuyến bay ở các nơi đến Phú Quốc mấy ngày qua vẫn hoạt động bình thường, khách cũng có thể linh động về nhà. Chỉ khách đi bằng ô tô thì còn kẹt lại nhưng không đáng kể", ông Huỳnh Quang Hưng - chủ tịch UBND TP Phú Quốc - nói.

Chiều 3-9, thời tiết ở Nam Du đẹp nên nhiều khách du lịch ra bãi Cây Mến vui chơi và tắm biển - Ảnh: LÝ LỢI

Chiều 3-9, thời tiết ở Nam Du đẹp nên nhiều khách du lịch ra bãi Cây Mến vui chơi và tắm biển - Ảnh: LÝ LỢI

Ông Bùi Quốc Thái - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - cho hay do ảnh hưởng bão số 3 nên nhiều khách du lịch đã hủy tour và chuyển sang điểm du lịch khác.

Do đó, 4 ngày nghỉ lễ 2-9 này, Kiên Giang ước đón khoảng 126.690 lượt khách, giảm 32,9% so với cùng kỳ 2022.

Lượng khách quốc tế ước đón khoảng 5.738 lượt, giảm 21,3% so với cùng kỳ, tổng doanh thu du lịch khoảng 153 tỉ đồng; công suất phòng bình quân đạt 27%. Riêng TP Phú Quốc đón khoảng 62.544 lượt khách, giảm 26,5% so với cùng kỳ.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 2 đến ngày 3-9, phà, tàu cao tốc từ đất liền đi các đảo Phú Quốc, Nam Du ngưng chạy do ảnh hưởng bão số 3 nên khách du lịch lưu trú lại các đảo này khoảng 11.881 người. Trong đó, TP Phú Quốc có khoảng 10.329 khách và 1.552 khách ở huyện Kiên Hải.

Du lịch Phú Quốc, miền Tây buồn vì mưa bão, nhiều khách hủy phòng, tourDu lịch Phú Quốc, miền Tây buồn vì mưa bão, nhiều khách hủy phòng, tour

Mưa liên tục do ảnh hưởng bão số 3, các chuyến phà, tàu cao tốc đi các đảo Nam Du, Phú Quốc không chạy. Doanh nghiệp du lịch miền Tây buồn vì khách hủy phòng, tour nhiều.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên