24/08/2023 19:54 GMT+7

Du lịch Phú Quốc, Nam Du nhìn nhận lễ 2-9 sẽ bị ế khách

Khoảng 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ lễ 2-9 nhưng hiện nhiều doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch ở Phú Quốc, Hòn Sơn và Nam Du ‘buồn’ vì lượng khách đặt tour, phòng chưa nhiều.

Tour tham quan đảo trong đảo ở Phú Quốc luôn hút khách đến tham quan, tắm biển, chụp ảnh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Tour tham quan đảo trong đảo ở Phú Quốc luôn hút khách đến tham quan, tắm biển, chụp ảnh - Ảnh: CHÍ CÔNG

Chiều 24-8, ông Lý Thừa Lợi - phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại du lịch Liên Kết Vàng (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) - cho biết còn khoảng 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ lễ 2-9 nhưng công suất phòng đơn vị ông chỉ đạt khoảng 60%, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước.

Tour lặn biển, câu cá các đảo Kiên Giang 'ngóng' khách

Ông Lợi cho biết Hòn Sơn, Nam Du (Kiên Hải) là điểm du lịch còn giữ được nét đẹp biển tự nhiên. Khách du lịch đến đây chơi thích lặn biển, giăng lưới bắt cá, ốc, nhum. Tuy nhiên, kỳ nghỉ lễ 2-9 này, khách chưa đặt tour trải nghiệm này nhiều.

"Giữa tháng 8 năm rồi khách đã đặt hết phòng. Các tour tuyến câu cá, lặn biển khách chơi nhiều. Lễ 2-9 năm nay chúng tôi thấy khách vắng. Các dịch vụ vui chơi khác ở Hòn Sơn, Nam Du còn đang rất ngóng khách đến chơi", ông Lợi cho biết thêm.

Ở Phú Quốc, bà Lâm Kim Phương - giám đốc Công ty du lịch Vietravel chi nhánh Phú Quốc - cho hay hiện nay khách du lịch (khách gia đình) đến Phú Quốc vui chơi nhiều. Khách đoàn rất ít đặt tour đi Phú Quốc. Do đó trong dịp lễ 2-9 này, đơn vị đón khách không đạt như kỳ vọng.

Khách du lịch ngồi tàu tham quan Phú Quốc về đêm - Ảnh: CHÍ CÔNG

Khách du lịch ngồi tàu tham quan Phú Quốc về đêm - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Thời điểm này của năm rồi, chúng tôi đón ít nhất 15 - 20 tour khách đến Phú Quốc đi chơi, nghỉ dưỡng. Năm nay khách thưa vắng. Mỗi ngày chúng tôi đón 2-3 đoàn khách, giảm khoảng 80%", bà Phương buồn nói.

Lý giải nguyên nhân sụt giảm này, bà Phương cho rằng do cận kề vào đầu năm học 2023 - 2024; kinh tế hiện đang gặp khó khăn và đặc biệt thời tiết xấu thất thường nên khách du lịch cũng ngại lựa chọn đi chơi xa.

Phú Quốc giảm giá phòng để hút khách

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Lê Trung Thực - giám đốc đối ngoại Sunset Sanato Resort and Villas Phú Quốc - nói chưa có kỳ nghỉ lễ 2-9 nào mà vắng khách du lịch như năm nay. Công suất phòng của đơn vị hiện chỉ đạt khoảng 20%, giảm 80% so với cùng kỳ năm trước.

Để hút khách, cơ sở lưu trú chỗ ông Thực giảm giá phòng 10 - 15%, không phụ thu. Đặc biệt đơn vị còn làm gói dịch vụ du lịch như: đặt phòng lưu trú lại 2 đêm trở lên khách sẽ được tặng 1 vé vui chơi trọn gói ở công viên chủ đề VinWonders Phú Quốc hoặc 1 vé cáp treo qua Hòn Thơm ăn uống, nghỉ ngơi.

Lặn biển, bắt nhum, ốc ở Hòn Sơn, Nam Du (Kiên Hải)  là tour du lịch được khách chọn trải nghiệm nhiều - Ảnh: CHÍ CÔNG

Lặn biển, bắt nhum, ốc ở Hòn Sơn, Nam Du (Kiên Hải) là tour du lịch được khách chọn trải nghiệm nhiều - Ảnh: CHÍ CÔNG

"Chúng tôi kỳ vọng đến các ngày nghỉ lễ 2-9 chính thức thì khách đặt phòng đạt công suất khoảng 50 - 60%", ông Thực nói.

Đảm bảo cho du khách chơi lễ 2-9, ông Bùi Quốc Thái - giám đốc Sở Du lịch Kiên Giang - thông tin sở đã có văn bản gửi các cơ sở kinh doanh du lịch ở địa phương phải niêm yết giá công khai, bán đúng giá, không chèo kéo, nài ép khách du lịch.

Tham gia tour tuyến ca nô, đơn vị cần phải đảm bảo an toàn cho khách. Đặc biệt, các doanh nghiệp làm dịch vụ du lịch cần có chính sách phù hợp để hút khách đến vui chơi thoải mái trong kỳ nghỉ lễ 2-9 này.

Dịp hè vắng khách, Phú Quốc kỳ vọng vào dịp lễ hội cuối nămDịp hè vắng khách, Phú Quốc kỳ vọng vào dịp lễ hội cuối năm

Dịp hè năm 2023, nhiều doanh nghiệp làm du lịch ở đảo Phú Quốc cho biết lượng khách không nhiều như cùng kỳ năm trước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên