
Đoàn khách Myanmar trải nghiệm du lịch Đà Nẵng những ngày qua - Ảnh: VƯƠNG VĂN DŨNG
Theo bà Đỗ Cẩm Thơ - Trưởng Phòng Kế hoạch tài chính (Cục Du lịch quốc gia - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), giai đoạn 2026-2027 là thời điểm bản lề để chuyển mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, với các trọng tâm gồm gia tăng giá trị, phát triển xanh, ứng dụng công nghệ và phát huy bản sắc văn hóa.
Khách quốc tế đang chi tiêu 1.200-1.400 USD mỗi chuyến đi
Theo số liệu thống kê, những năm qua Việt Nam là một trong những điểm đến được du khách quốc tế yêu thích nhất. Khách tham quan Việt Nam liên tục gia tăng. Năm 2024, cả nước đón 17,6 triệu lượt khách quốc tế và 115 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch khoảng 780.000 tỉ đồng.
Tới năm 2025, khách quốc tế tăng lên 21,2 triệu lượt, khách nội địa đạt 137 triệu lượt, tổng thu khoảng 1 triệu tỉ đồng.
Trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 13,92 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Khách nội địa đạt khoảng 98 triệu lượt, tổng thu du lịch khoảng 675.000 tỉ đồng.
Hiện bình quân mức chi tiêu của khách quốc tế tại Việt Nam ở ngưỡng 1.200-1.400 USD và 2,4-2,6 triệu đồng đối với khách nội địa.
Khoảng 70% khách quốc tế vẫn đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Trong khi đó các thị trường có khả năng chi trả cao như Trung Đông, Bắc Âu, Bắc Mỹ, Úc và một số thị trường mới nổi còn chiếm tỉ trọng khiêm tốn.

Hàng ngàn người có mặt tại diễn đàn HORECFEX ở Đà Nẵng sáng 20-8 - Ảnh: PHƯƠNG ANH
Mục tiêu của ngành du lịch đón 45-50 triệu khách quốc tế
Chia sẻ các thông tin về định hướng du lịch Việt Nam thời gian tới, bà Đỗ Cẩm Thơ cho biết để đạt mục tiêu đưa đất nước phát triển nhanh, ngành du lịch đang được quan tâm rất lớn và sẽ là trụ cột của ngành kinh tế.
Hiện dự thảo nghị quyết "Phát triển du lịch Việt Nam thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới" đang trình Bộ Chính trị phê duyệt, đây sẽ là một trong những thay đổi rất lớn để ngành đóng góp nhiều hơn.
Theo đó việc quản trị ngành du lịch không còn bó hẹp trong một lĩnh vực nữa, mà theo hệ sinh thái tổng hợp, ngành du lịch sẽ phát triển để kéo theo các lĩnh vực khác như nông nghiệp, văn hóa… Việt Nam cũng sẽ tập trung vào khai thác giá trị chiều sâu, không chạy theo số lượng du khách.
Với chiến lược lớn này, du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu lượt khách nội địa và đạt tổng thu du lịch 80-90 tỉ USD, tương đương khoảng 3,1-3,2 triệu tỉ đồng.
Hệ thống cơ sở lưu trú toàn quốc dự kiến đạt khoảng 1,5 triệu buồng, du lịch tạo khoảng 5,8 triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp.
Trong ba kịch bản phát triển đến năm 2030, theo bà Thơ, kịch bản cao được gọi là "Bứt phá giá trị", với mức tăng trưởng khách quốc tế 15-18% mỗi năm.
Để đạt kịch bản này, định hướng đặt ra các yêu cầu về hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế đêm, đa dạng hóa thị trường khách cao cấp, đồng thời tăng chi tiêu và giá trị trong chuỗi du lịch.

Các thiết bị công nghệ ngành du lịch trình diễn tại HORECFEX - Ảnh: B.D.
Chuyển từ kích cầu số lượng sang kích cầu chi tiêu
Định hướng và nêu rõ sự dịch chuyển du lịch thời gian tới, Cục Du lịch quốc gia cho biết Việt Nam sẽ tiếp tục củng cố các thị trường Đông Bắc Á và ASEAN, đồng thời mở rộng tại châu Âu, Bắc Mỹ, Úc và các thị trường có khả năng chi trả cao, lưu trú dài ngày.
Ấn Độ, các quốc gia vùng Vịnh (GCC), Liên bang Nga và thị trường khách Hồi giáo được xác định là những thị trường có dư địa phát triển.
Đối với khách nội địa, định hướng chuyển từ "kích cầu số lượng" sang "kích cầu chi tiêu", tập trung vào các sản phẩm như nghỉ dưỡng cuối tuần 2-3 ngày, MICE cao cấp, nghỉ dưỡng gia đình và kinh tế đêm.
Các dòng sản phẩm chủ lực gồm du lịch biển đảo, văn hóa - di sản, sinh thái và đô thị. Bên cạnh đó là các sản phẩm có khả năng tạo giá trị gia tăng như wellness và du lịch y tế, MICE, golf và du lịch mua sắm.
Điều này đặt ra yêu cầu ngành khách sạn không chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú mà còn tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái trải nghiệm của điểm đến.
Sáng 20-8, HORECFEX Vietnam 2026 chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana Đà Nẵng, thu hút khoảng 5.000 lượt đăng ký trước sự kiện và gần 100 gian hàng của các doanh nghiệp công nghệ, nhà cung cấp sản phẩm, thiết bị và giải pháp cho ngành khách sạn - nhà hàng - du lịch (HORECA).
Với chủ đề "Tất cả những gì bạn cần - Tri thức, Công nghệ, Nguồn cung và Kết nối", sự kiện được định vị là diễn đàn về công nghệ, đổi mới sáng tạo và cung ứng dành cho ngành khách sạn và du lịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận