
Lễ công bố triển khai dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới giữa Việt Nam và Hàn Quốc hôm 23-4 - Ảnh: CTV
Thanh toán xuyên biên giới thúc đẩy du lịch, thương mại
Ngày 23-4, dịch vụ thanh toán QR xuyên biên giới Việt Nam - Hàn Quốc chính thức triển khai.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) - cho biết thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước tích cực thúc đẩy kết nối thanh toán bán lẻ qua mã QR giữa hai nước. Mục tiêu là nâng tiện ích cho người dùng, đồng thời thúc đẩy giao thương và du lịch song phương.
Năm 2025, Việt Nam đón hơn 21,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20%. Trong đó, Hàn Quốc là thị trường lớn thứ 2 với khoảng 4,3 triệu lượt, chiếm 20% tổng lượng khách.
Ở chiều ngược lại, khách Việt Nam đến Hàn Quốc đạt khoảng 550.000 lượt, tăng 9% so với năm 2024.
Theo ông Tuấn, kết nối thanh toán QR xuyên biên giới giúp du khách hai nước thanh toán thuận tiện bằng đồng bản tệ, qua đó thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.
"Từ hôm nay, du khách Hàn Quốc có thể mua sắm, sử dụng dịch vụ tại Việt Nam dễ dàng hơn. Thời gian tới, các bên sẽ sớm hoàn thiện kết nối chiều ngược lại để du khách Việt thanh toán QR thuận tiện tại Hàn Quốc" - ông Tuấn nói.
Ông Lê Ngọc Lâm - Tổng giám đốc BIDV - cho biết ngân hàng giữ vai trò thanh quyết toán, đảm bảo các giao dịch QR Việt Nam - Hàn Quốc được xử lý nhanh, an toàn, chính xác.
BIDV cũng phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán, sẵn sàng mở rộng điểm QR xuyên biên giới trong các lĩnh vực du lịch, bán lẻ, dịch vụ, từ hộ kinh doanh nhỏ đến doanh nghiệp lớn.

Từ ngày 23-4, hơn 115 triệu tài khoản ngân hàng, ví điện tử của du khách Hàn Quốc dễ dàng quét mã QR thanh toán tại Việt Nam - Ảnh: CTV
Du khách Hàn Quốc dễ dàng thanh toán bằng mã QR tại Việt Nam
Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng giám đốc NAPAS - cho biết dịch vụ cho phép hơn 115 triệu tài khoản ngân hàng, ví điện tử của du khách Hàn Quốc có thể quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại hàng trăm nghìn điểm chấp nhận ở Việt Nam.
Giao dịch được xử lý theo thời gian thực, nhanh chóng, an toàn, mang lại trải nghiệm tương tự thị trường nội địa Hàn Quốc.
Đáng chú ý, hệ thống cho phép thanh toán trực tiếp giữa đồng won (KRW) và đồng Việt Nam (VND) thông qua hạ tầng của Hana Bank và BIDV.
"Cơ chế thanh toán trực tiếp giữa hai đồng bản tệ giúp giao dịch nhanh hơn, tối ưu chi phí, giảm phụ thuộc vào đồng tiền trung gian" - ông Minh nói.
Với vai trò là đầu mối kết nối với hệ thống ngân hàng và ứng dụng thanh toán của khách hàng Hàn Quốc, ông Lee Suk - Tổng giám đốc GLN International - kỳ vọng hợp tác sẽ thúc đẩy mạnh mẽ giao lưu kinh tế, văn hóa giữa hai nước, đồng thời mở rộng khả năng thanh toán QR của người Việt tại nhiều thị trường châu Á.
Ông Lee Ho Sung - Tổng giám đốc Hana Bank - cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với BIDV và NAPAS, phát triển thêm nhiều dịch vụ tài chính số, vượt ra ngoài thanh toán truyền thống.
Thời gian tới, NAPAS, GLN International và các bên sẽ hoàn thiện kết nối thanh toán hai chiều, phục vụ nhu cầu của người Việt tại Hàn Quốc, đồng thời góp phần xây dựng hệ sinh thái tài chính số kết nối khu vực và toàn cầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận