Dự án nhà máy rác tiền tỉ ở Huế ‘đắp chiếu’, thanh tra phát hiện nhiều sai phạm

Thanh tra TP Huế vừa chỉ ra nhiều sai phạm trong dự án xây dựng lò đốt rác sinh hoạt tại khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy. Dự án dù hoàn thành nhiều năm nhưng 'đắp chiếu' do không đủ điều kiện vận hành.

Dự án nhà máy rác tiền tỉ ở Huế ‘đắp chiếu’, thanh tra phát hiện nhiều sai phạm - Ảnh 1.

Dự án lò đốt rác tại khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế) bị thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình thực hiện dự án - Ảnh: NHẬT LINH

Ngày 20-7, lãnh đạo Thanh tra TP Huế cho biết đơn vị vừa ban hành kết luận thanh tra liên quan đến dự án lò đốt rác sinh hoạt tại khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP Huế).

Dự án này do Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũ phê duyệt vào năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 9,8 tỉ đồng.

Hiện nay công trình nhà máy rác đã hoàn thành thi công, lắp đặt thiết bị và được Sở Xây dựng thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu.

Tuy nhiên do chưa được cấp giấy phép môi trường, dự án vẫn chưa thể đưa vào sử dụng, "đắp chiếu" nhiều năm nay. Đến thời điểm thanh tra (tháng 5-2026), dự án đã được bố trí 8,24 tỉ đồng vốn, giải ngân hơn 7,7 tỉ đồng nhưng vẫn chưa phát huy hiệu quả đầu tư.

Theo kết luận, thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, vị trí xây dựng lò đốt rác vẫn chưa được cập nhật vào quy hoạch quản lý chất thải rắn của tỉnh Thừa Thiên Huế cũ. Dự án cũng chưa lập và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) theo quy định.

Trong quá trình thẩm định dự án, cơ quan thanh tra xác định nhiều hồ sơ chưa bảo đảm yêu cầu. Quy mô đầu tư không thống nhất với quyết định chủ trương đầu tư, một số nội dung về thiết kế, dự toán còn thiếu.

Đáng chú ý, báo cáo ĐTM được lập lại năm 2021 xác định nước thải sau xử lý chỉ đạt quy chuẩn cột B, trong khi quy định của địa phương yêu cầu các dự án đầu tư mới phải xử lý đạt quy chuẩn cột A. 

Dù vậy, báo cáo này vẫn được Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh (nay là TP Huế) thẩm định, phê duyệt.

Theo Thanh tra TP Huế, đây là nguyên nhân trực tiếp khiến dự án không đủ điều kiện được cấp giấy phép môi trường, dẫn đến việc công trình đã hoàn thành nhưng không thể đưa vào hoạt động suốt nhiều năm, gây lãng phí nguồn vốn đầu tư.

Ngoài các tồn tại về thủ tục môi trường, công tác đấu thầu và thực hiện hợp đồng cũng bộc lộ nhiều sai phạm. Một số gói thầu không công khai đầy đủ thông tin theo quy định; hồ sơ, thủ tục đấu thầu còn thiếu sót; nhiều hợp đồng chậm tiến độ, trong khi có gói thầu hoàn thành nhưng chưa thực hiện đầy đủ thủ tục nghiệm thu, thanh lý.

Thanh tra cũng phát hiện sai sót trong việc lập báo cáo ĐTM, quan trắc môi trường và một số hạng mục thi công không đúng thiết kế được phê duyệt, làm giảm giá trị xây lắp của dự án.

Dự án nhà máy rác tiền tỉ ở Huế ‘đắp chiếu’, thanh tra phát hiện nhiều sai phạm - Ảnh 2.

Bên trong Khu xử lý chất thải rắn Lộc Thủy cỏ hoang mọc đầy, trở thành nơi chăn thả trâu, bò của người dân địa phương - Ảnh: NHẬT LINH

Từ những vi phạm trên, Thanh tra TP Huế yêu cầu Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế nộp lại ngân sách nhà nước hơn 143,8 triệu đồng tiền phát sinh từ sai phạm, thiếu sót khi thực hiện dự án. 

Ngoài ra chủ đầu tư cũng cần khẩn trương khắc phục các tồn tại, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và thủ tục môi trường để sớm đưa dự án vào vận hành.

Kết luận thanh tra cũng cho rằng trách nhiệm không chỉ thuộc về chủ đầu tư mà còn liên quan đến nhiều cơ quan quản lý nhà nước.

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) liên quan việc tham mưu phê duyệt chủ trương đầu tư khi dự án chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện. Sở Xây dựng liên quan công tác thẩm định hồ sơ. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp liên quan việc thẩm định, phê duyệt báo cáo ĐTM.

Thanh tra TP Huế kiến nghị Chủ tịch UBND TP Huế chỉ đạo các sở, đơn vị nói trên kiểm điểm, rút kinh nghiệm tập thể, cá nhân đã để xảy ra những vi phạm, thiếu sót trên.

Dự án nhà máy rác tiền tỉ ở Huế ‘đắp chiếu’, thanh tra phát hiện nhiều sai phạm - Ảnh 4.15 mỏ đá ở 3 xã Quảng Trị: Đại biểu đề nghị đánh giá tổng thể tác động môi trường

Ba xã của tỉnh Quảng Trị có tới 15 mỏ đá hoạt động trong địa hình hẹp, khiến bụi và tác động từ nổ mìn có nguy cơ cộng hưởng. Đại biểu HĐND đề nghị đánh giá tổng thể các dự án, cảnh báo sớm nguy cơ môi trường thay vì chỉ thẩm định từng mỏ riêng lẻ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất