15 mỏ đá ở 3 xã Quảng Trị: Đại biểu đề nghị đánh giá tổng thể tác động môi trường

Ba xã của tỉnh Quảng Trị có tới 15 mỏ đá hoạt động trong địa hình hẹp, khiến bụi và tác động từ nổ mìn có nguy cơ cộng hưởng. Đại biểu HĐND đề nghị đánh giá tổng thể các dự án, cảnh báo sớm nguy cơ môi trường thay vì chỉ thẩm định từng mỏ riêng lẻ.

Ô nhiễm môi trường tại 3 xã Quảng Trị do 15 mỏ đá gây ra cần được cảnh báo - Ảnh 1.

Các đại biểu tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX - Ảnh: TIẾN NHẤT

Sáng 16-7, HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc kỳ họp thứ 4 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm.

Đến nay, tốc độ tăng trưởng GRDP của Quảng Trị đạt 8,1%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%; du lịch đón trên 5,6 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 6.500 tỉ đồng; toàn tỉnh thu hút 35 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký hơn 26 nghìn tỉ đồng.

Trong phiên thảo luận và chất vấn, các đại biểu đã đặt nhiều câu hỏi với giám đốc các sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Nội vụ…

Về vấn đề môi trường, cử tri xã Tuyên Hóa kiến nghị một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng chưa chấp hành nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; còn xảy ra khói bụi, đá văng, xe chở quá tải làm rơi vãi vật liệu, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Đại biểu Phạm Thái Quý đặt vấn đề 3 xã Tuyên Hóa, Tuyên Bình, và Tuyên Phú có 15 mỏ đá, đặc điểm địa hình có hai dải đất hẹp hai bên sông Gianh, còn lại bao bọc bởi các dãy núi nên cộng hưởng, phát tán bụi giữa các dự án là không tránh khỏi.

"Ngoài đánh giá tác động từng dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường có đánh giá tổng thể các dự án trong khu vực? Với số lượng mỏ lớn tại 3 xã, đã đến mức cần cảnh báo, quan tâm đặc biệt về môi trường tại khu vực, tác động quá mức cảnh quan thiên nhiên?", đại biểu Quý chất vấn.

Ô nhiễm môi trường tại 3 xã Quảng Trị do 15 mỏ đá gây ra cần được cảnh báo - Ảnh 3.

Phiên họp đánh giá tình hình kinh tế xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm - Ảnh: TIẾN NHẤT

Trả lời, ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường - dẫn lại sự cố nổ mìn đầu tháng 4-2026 tại xã Tuyên Bình gây bụi vào khu dân cư. Ông Tuấn cho hay lớp đất phong hóa tại vị trí nổ mìn nhiều, điều kiện khô hanh, gió lớn.

Vị giám đốc sở cho hay sắp tới đánh giá tổng thể đảm bảo môi trường trong khai thác khoáng sản tại 3 xã này, gắn 6 máy quan trắc môi trường tự động về đầu mối tại Sở Nông nghiệp và Môi trường để quản lý, giám sát.

"Cấp vật liệu xây dựng cho công trình đầu tư công giai đoạn mới rất nhiều, sắp tới đấu 11 mỏ phục vụ đầu tư công. Tại 3 xã này, sở không tập trung khai thác mỏ ở đây. Phối hợp các đơn vị khai thác mỏ, vừa đảm bảo khai thác cho địa phương, vừa đảm bảo môi trường theo quy định", ông Tuấn nói.

Ngoài ra, các đại biểu cũng chất vấn về việc cấp sổ đỏ chồng lấn, chế độ cho trưởng thôn sau sáp nhập, nước sạch không đảm bảo chất lượng, giá cao…

Ngày mai, kỳ họp tiếp tục phiên thảo luận, chất vất và trả lời chất vấn.

Ô nhiễm môi trường tại 3 xã Quảng Trị do 15 mỏ đá gây ra cần được cảnh báo - Ảnh 4.Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội: Nước sâu 30cm, kéo dài 20 phút mới gọi là ngập úng

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường nói như vậy tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội giữa năm, diễn ra sáng 15-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất