
Quang cảnh phiên chất vấn - Ảnh: HĐND TP Hà Nội
Sáng 15-7, tiếp tục chương trình kỳ họp giữa năm, HĐND TP Hà Nội tiến hành phiên chất vấn về công tác giải quyết các điểm nghẽn gây úng ngập đô thị.
Đại biểu chất vấn về vấn đề úng ngập
Đại biểu Ngô Việt Hoàng đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết giải pháp và lộ trình từ nay đến năm 2027 để xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung, phục vụ theo dõi, dự báo, cảnh báo và vận hành hệ thống thoát nước theo thời gian thực.
Đại biểu Nguyễn Thị Thanh Thủy cho biết theo báo cáo số 146/2026 của UBND TP, công tác quản lý thoát nước vẫn còn nhiều hạn chế.
Dẫn chứng trận mưa ngày 9-7 khiến một người rơi xuống hố ga và tử vong tại phường Ngọc Hà, bà Thủy đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng làm rõ các giải pháp cụ thể cũng như chế tài đủ mạnh để khắc phục triệt để những tồn tại trong thời gian tới.
"Chúng tôi sử dụng từ bị dềnh nước vì chỉ sâu hơn 20cm"
Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Phi Thường - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - cho biết liên quan đến giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải, Sở đã tham mưu, trình phương án lên UBND TP.
Đến ngày 9-7, UBND TP yêu cầu Sở tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. "Chúng tôi cũng đang hoàn thiện và trình lại TP trong thời gian sớm nhất" - ông Thường nói.
Về hệ thống dữ liệu phục vụ vận hành thoát nước, ông Thường cho biết Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đang triển khai dự án lắp đặt hệ thống cảm biến úng ngập trên toàn TP.
Theo ông, khi hoàn thành, hệ thống sẽ cho phép theo dõi mực nước tại các hồ theo thời gian thực, phục vụ điều tiết và xử lý úng ngập hiệu quả hơn.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường - Ảnh: HĐND TP
Liên quan trận mưa ngày 9-7, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội đánh giá đây không phải trận mưa lớn, lượng mưa cao nhất đo được khoảng 80mm tại một số khu vực.
Tuy nhiên, tại khu vực đường Quang Trung và một số tuyến phố khác đã xuất hiện tình trạng "dềnh nước".
"Chúng ta không dùng từ ngập úng, trong định nghĩa của chúng tôi, ngập úng tức là sâu 30cm và ngập quá 20 phút. Chúng tôi sử dụng từ bị dềnh nước vì chỉ sâu hơn 20cm" - ông Thường lập luận.
Giải thích nguyên nhân, ông Thường cho biết các dự án chống ngập mới hoàn thành vẫn đang trong quá trình nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị quản lý, vận hành. Vào thời điểm xảy ra mưa, cửa phai tại hồ Bảy Mẫu chưa được mở kịp thời nên nước không thể tiêu thoát.
"Hệ thống thoát nước của chúng ta đã thay cống 2mx2m, rất to nhưng hôm đó không mở cửa phai. Sau khi mở, 30 phút sau, toàn bộ khu vực này thoát nước, thể hiện hệ thống thoát nước của chúng ta phát huy tác dụng rất tốt" - ông lý giải.
Đối với tình trạng "dềnh nước" tại một số khu vực khác sau trận mưa ngày 9-7, ông Thường cho rằng đây đều là những vị trí nằm trong danh mục 120 điểm úng ngập đã được TP xác định.
Theo Giám đốc Sở Xây dựng, 10 dự án chống ngập khẩn cấp vừa hoàn thành mới chỉ phát huy những tác động bước đầu trong việc cải thiện khả năng tiêu thoát nước.
"Còn một số khu vực khác, Ban Nông nghiệp cùng với các địa phương đang tổ chức triển khai thực hiện, xây dựng dự án thoát nước Tả Nhuệ và Bắc sông Hồng.
Một số khu vực úng ngập cũ như Triều Khúc... chúng tôi đang cùng với địa phương để tiếp tục hoàn thiện" - ông Nguyễn Phi Thường cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận