Đại biểu HĐND TP Hà Nội mang luôn vỏ bao thuốc trừ sâu vào nghị trường chất vấn Chủ tịch phường

Mang vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật vào nghị trường, đại biểu HĐND TP Hà Nội chất vấn Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi về trách nhiệm khi vi phạm trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật vẫn tái diễn sau hơn một năm.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội mang vỏ thuốc bảo vệ thực vật vào nghị trường chất vấn Chủ tịch phường  - Ảnh 1.

Toàn cảnh phiên chất vấn - Ảnh: HĐND TP

Sáng 15-7, HĐND TP Hà Nội tái chất vấn việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm, gắn với công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh.

Tình trạng dùng thuốc bảo vệ thực vật vẫn diễn ra không đúng quy định

Đặt câu hỏi chất vấn, đại biểu Nguyễn Văn Thường (tổ đại biểu số 12) cho biết tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định, không bảo đảm thời gian cách ly vẫn diễn ra tại một số vùng sản xuất nông nghiệp của Hà Nội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Thực trạng này cho thấy công tác quản lý, giám sát ở cơ sở vẫn còn nhiều lỗ hổng.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp khắc phục, đồng thời cho biết khi nào tình trạng trên có thể chấm dứt để người dân không còn lo ngại về việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Ông Thường cũng nhắc lại nội dung đã chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2025 về tình trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định trên địa bàn phường Phúc Lợi. Theo đại biểu, dù đã được chỉ rõ và yêu cầu khắc phục, sau hơn một năm, vi phạm vẫn tiếp diễn.

Để minh họa, đại biểu mang theo vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật thu gom tại hiện trường và nêu:

"Trên tay tôi là vỏ bao các loại thuốc bảo vệ thực vật mà người dân sau khi sử dụng đã để lại tại hiện trường. Đây là hình ảnh khiến tôi rất trăn trở.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội mang vỏ thuốc bảo vệ thực vật vào nghị trường chất vấn Chủ tịch phường  - Ảnh 2.

Đại biểu Nguyễn Văn Thường mang theo bao thuốc bảo vệ thực vật vào nghị trường HĐND TP - Ảnh: HĐND TP

Đề nghị Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi cho biết sau phiên chất vấn năm 2025, phường đã ban hành bao nhiêu văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện ra sao, tổ chức kiểm tra bao nhiêu cơ sở sản xuất và đã phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm như thế nào?

Đại biểu cũng đặt vấn đề vì sao những tồn tại đã được cảnh báo từ kỳ họp năm 2025 vẫn chưa được khắc phục dứt điểm, trách nhiệm của chính quyền địa phương đến đâu và khi nào tình trạng này sẽ chấm dứt?

Sẽ tập trung xử lý

Đại biểu HĐND TP Hà Nội mang vỏ thuốc bảo vệ thực vật vào nghị trường chất vấn Chủ tịch phường  - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi - Ảnh: HĐND TP

Trả lời chất vấn, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi, cho biết địa phương tiếp thu ý kiến của đại biểu và nhận trách nhiệm trong công tác quản lý trên địa bàn.

Theo bà Hằng, hiện phường chỉ còn một phần nhỏ diện tích đất nông nghiệp với khoảng 30 hộ trồng rau trên đất của gia đình, mang tính chất "tự sản, tự tiêu", không có vùng sản xuất rau tập trung quy mô lớn.

Từ năm 2025 đến hết 6 tháng đầu năm 2026, phường đã ban hành 10 thông báo, 9 văn bản hướng dẫn, thực hiện 12 đợt tuyên truyền. Đồng thời phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định.

Đối với khoảng 30 hộ đang sản xuất nông nghiệp, phường đã tổ chức gặp gỡ, hướng dẫn trực tiếp quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phổ biến danh mục thuốc được phép sử dụng và yêu cầu không sử dụng các loại thuốc ngoài danh mục.

Trước những phản ánh và hình ảnh đại biểu nêu tại phiên chất vấn, Chủ tịch UBND phường Phúc Lợi cho biết địa phương nghiêm túc tiếp thu, xác định đây là vấn đề cần tập trung xử lý trong thời gian tới.

Phường sẽ tăng cường kiểm tra, quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm hạn chế tình trạng tái diễn.

Trước đó tại phiên chất vấn năm 2025, đại biểu Nguyễn Quang Thắng (tổ đại biểu số 9) dẫn phóng sự của HĐND TP phản ánh tình trạng người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật từ tối hôm trước nhưng sáng hôm sau đã thu hoạch rau để đưa đi tiêu thụ.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết tỉ lệ rau, hoa quả được giám sát an toàn thực phẩm. Đồng thời làm rõ việc quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn và liên kết với các địa phương để bảo đảm nguồn cung cho Hà Nội.

Trả lời, ông Nguyễn Xuân Đại, khi đó là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, xác nhận tình trạng trên xảy ra tại phường Phúc Lợi.

Theo ông, địa phương có hơn 51ha đất nông nghiệp, trong đó khoảng 8,5ha trồng rau và 1,5ha rau muống. Diện tích sản xuất nhỏ lẻ, xen kẽ với vườn cây ăn quả nên việc kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật gặp nhiều khó khăn.

Ông Đại cho biết ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, thanh tra, xử lý vi phạm và đưa các diện tích sản xuất nhỏ lẻ vào vùng chuyên canh để quản lý chặt chẽ hơn.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội mang vỏ thuốc bảo vệ thực vật vào nghị trường chất vấn Chủ tịch phường  - Ảnh 4.Bí thư Hà Nội: Các điểm nghẽn về úng ngập, giao thông cần được xử lý quyết liệt, căn cơ hơn

Sáng 14-7, HĐND TP khóa XVII đã khai mạc kỳ họp thứ 5 để đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm; quyết định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm và xem xét, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất