Bãi rác lớn nhất Bình Thuận (cũ) từng đóng cửa, nay vẫn phải 'gồng mình' nhận rác

Bãi rác Bình Tú ở phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) hoạt động 27 năm, ô nhiễm nặng nên đã từng đóng cửa, chuyển rác sang nhà máy xử lý rác mới.

Loay hoay tìm lối ra cho bãi rác ô nhiễm lớn nhất Bình Thuận cũ - Ảnh 1.

Bãi rác ô nhiễm Bình Tú đang "gồng gánh" thêm lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại vùng trung tâm TP Phan Thiết cũ - Ảnh: ĐỨC TRONG

Tuy nhiên, nhà máy xử lý rác mới lại "đứng bánh" từ 1 năm qua do sai phạm, nên bãi rác cũ giờ phải gồng mình nhận rác khiến ô nhiễm càng nghiêm trọng.

Tưởng như Nhà máy xử lý rác thải Phan Thiết của Công ty TNHH Nhật Hoàng đã giải quyết được tình trạng ô nhiễm tại bãi rác Bình Tú. Tuy nhiên, sau gần 2 năm hoạt động (từ tháng 10-2023 đến tháng 6-2025), nhà máy này bị đình chỉ do nhiều sai phạm về môi trường.

Đến nay các sai phạm vẫn chưa được khắc phục. Tỉnh Lâm Đồng buộc phải đưa toàn bộ rác sinh hoạt từ các xã, phường khu vực trung tâm TP Phan Thiết (cũ) về lại bãi rác Bình Tú.

Bãi rác ô nhiễm, quá tải

Ngày 16-7, phóng viên Báo điện tử Tuổi Trẻ trở lại bãi rác Bình Tú. Rác thải sinh hoạt vẫn chất thành đống. Mỗi khi xe chở rác đổ xuống, xe ủi bánh xích lại phải san gạt núi rác để lấy chỗ tiếp nhận.

Loay hoay tìm lối ra cho bãi rác ô nhiễm lớn nhất Bình Thuận cũ - Ảnh 2.

Khói bốc âm ỉ, mùi hôi xông lên nồng nặc trong bãi rác ô nhiễm Bình Tú - Ảnh: ĐỨC TRONG

Khói trong bãi rác âm ỉ, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Xung quanh là các mương chứa nước rỉ rác đen kịt, bốc mùi. Trong khuôn viên bãi có khoảng 10 người nhặt rác, dựng lán trại sinh sống.

Gần bãi rác Bình Tú là các trung tâm đào tạo lái xe, khu dân cư, khu du lịch và nơi đóng quân của lực lượng vũ trang.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, bãi rác Bình Tú rộng khoảng 26ha, đã hoạt động khoảng 27 năm.

Bãi rác này tiếp nhận rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn TP Phan Thiết cũ (nay là các phường Mũi Né, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận, Tiến Thành, Hàm Thắng và xã Tuyên Quang).

Rác đưa về đây chỉ được xử lý thủ công bằng cách đổ và san gạt lộ thiên. Đây là cơ sở nằm trong danh mục gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, cần xử lý triệt để theo quyết định của Chính phủ từ năm 2013.

Loay hoay tìm lối ra cho bãi rác ô nhiễm lớn nhất Bình Thuận cũ - Ảnh 3.

Bãi rác Bình Tú đã tồn tại khoảng 27 năm qua, thuộc danh mục ô nhiễm nghiêm trọng, cần được xử lý - Ảnh: ĐỨC TRONG

Năm 2024, HĐND tỉnh Bình Thuận cũ đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Bình Tú, với mục tiêu xử lý lượng rác tồn đọng trên diện tích gần 8,3ha.

Theo đó, bãi rác sẽ ngừng tiếp nhận rác phát sinh hằng ngày, đồng thời xử lý dứt điểm lượng rác tồn đọng để tiến tới đóng cửa hoàn toàn.

Toàn bộ rác phát sinh hằng ngày sẽ được chuyển sang nhà máy Nhật Hoàng để xử lý bằng phương pháp đốt.

Loay hoay tìm lối ra cho bãi rác ô nhiễm lớn nhất Bình Thuận cũ - Ảnh 4.

Rác đưa vào bãi Bình Tú ngày càng nhiều, gây quá tải và tăng ô nhiễm - Ảnh: ĐỨC TRONG

Chưa biết bao giờ khắc phục xong

Tuy nhiên, nhà máy Nhật Hoàng đi vào hoạt động không lâu đã dính nhiều sai phạm, phải ngừng hoạt động hơn một năm. Đến nay, chủ đầu tư nhà máy vẫn chưa khắc phục xong các sai phạm mà Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ ra.

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra của tỉnh Bình Thuận (cũ) còn phát hiện hành vi chôn lấp, đổ thải ra môi trường của chủ đầu tư nhà máy Nhật Hoàng. Những sai phạm này đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xác minh.

Loay hoay tìm lối ra cho bãi rác ô nhiễm lớn nhất Bình Thuận cũ - Ảnh 5.

Nhà máy rác Nhật Hoàng ở xã Tiến Thành do dính nhiều vi phạm về môi trrường nên đã dừng hoạt động - Ảnh: ĐỨC TRONG

Trong một cuộc họp gần đây về việc xử lý các tồn tại của nhà máy Nhật Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở ngành, địa phương rà soát toàn bộ nội dung liên quan đến quá trình triển khai dự án của chủ đầu tư.

Cụ thể, các đơn vị cần rà soát lại hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn đô thị giữa chủ đầu tư và địa phương, cũng như các quy định liên quan, để xác định vi phạm và đề xuất hướng xử lý.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, việc tiếp nhận rác tại bãi Bình Tú chỉ là giải pháp tạm thời trong thời gian nhà máy Nhật Hoàng ngừng hoạt động.

Loay hoay tìm lối ra cho bãi rác ô nhiễm lớn nhất Bình Thuận cũ - Ảnh 6.

Một số người dân đang sinh sống, nhặt rác trong bãi rác ô nhiễm Bình Tú - Ảnh: ĐỨC TRONG

Loay hoay tìm lối ra cho bãi rác ô nhiễm lớn nhất Bình Thuận cũ - Ảnh 8.UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo làm rõ vụ bãi rác Hòa Phú gây ô nhiễm

Sau khi Tuổi Trẻ Online phản ánh tình trạng khói và nước rỉ rác từ bãi rác Hòa Phú đe dọa môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra và xử lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất