Tag: nhà máy rác

Bãi rác lộ thiên của Tâm Sinh Nghĩa cháy âm ỉ, người dân khốn khổ vì mùi hôi

Nhà máy xử lý rác Thạnh Hóa (Long An) vẫn cháy âm ỉ tại 2 bãi rác lộ thiên, phát tán mùi hôi ảnh hưởng người dân chung quanh.

Lừa UBND tỉnh Cà Mau, ông Tô Công Lý bị đề nghị phạt tù 12 đến 13 năm

Ông Tô Công Lý cùng cha ruột và thuộc cấp bị đề nghị án tù 12 - 13 năm cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án là UBND tỉnh Cà Mau.

Nhà máy xử lý rác thải đầu tư trăm tỉ ‘đắp chiếu’ nhiều năm ở ngoại thành Hà Nội

Nhà máy xử lý rác thải ở huyện Đông Anh và Đan Phượng (Hà Nội) đã "đắp chiếu" từ nhiều năm nay, trong đó có dự án đầu tư hơn 700 tỉ đồng.

Ngưng vận hành thử nghiệm nhà máy rác Phú Quốc vì gây hôi, ô nhiễm

Xử lý rác thải không đạt yêu cầu, gây mùi hôi, ô nhiễm môi trường, nhà máy rác ở ấp Bãi Bổn (TP Phú Quốc, Kiên Giang) phải ngưng vận hành thử nghiệm xử lý rác thải.

Loay hoay với những nhà máy xử lý rác

Nhiều "núi" rác mọc lên ở các tỉnh Tây Nam Bộ. Trong khi đó, có những nhà máy xử lý rác đầu tư xong lại không hoạt động.

Bắt phó tổng giám đốc doanh nghiệp đầu tư nhà máy xử lý rác Cà Mau

TTO - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ Công Lý ở Cà Mau đã bị bắt. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư nhiều dự án, trong đó có dự án điện gió Bạc Liêu và nhà máy xử lý rác thải ở Cà Mau.

Nhà máy rác của ông Minh "khùng"

TT - Thấy rác ngổn ngang khắp nơi bốc mùi hôi thối, ông Trương Minh (49 tuổi) ở thôn Châu Me, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) quyết định bỏ tiền túi ra thu gom rác và xử lý rác thải.

Dân dựng lều cản thi công nhà máy rác

TT - Ngày 29-7, hàng chục người dân thôn 2 (xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) dựng lều sát tuyến đường ĐT 611 đoạn từ Hương An lên thị trấn Đông Phú để ngăn cản việc xây dựng nhà máy rác thải tại địa phương này. Đây là ngày thứ năm kể từ ngày đơn vị thi công tiến hành đưa máy móc vào công trình nhưng bị người dân kiên quyết bám trụ để phản ứng.

Quyết liệt phân loại rác tại nguồn

TT - Đó là ý kiến của ông NGHIÊM XUÂN ĐẠT - phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Môi trường đô thị và khu công nghiệp VN - khi đề cập những vấn đề liên quan công nghệ xử lý rác. Ông Đạt nói:

Hơn 82 tỉ đồng phơi sương

TT - Tỉnh Hà Tĩnh nhập dây chuyền xử lý rác của Hãng Menart (Vương quốc Bỉ) trị giá hơn 82 tỉ đồng, nhưng gần ba năm nay phải đem đi gửi tại một số lò gạch. Hệ thống dây chuyền xử lý rác đang trần mình dưới nắng mưa.