
Bãi rác Hòa Phú (phía tây tỉnh Đắk Lắk) luôn trong tình trạng quả tải - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ ngày 25-8, tại bãi rác Hòa Phú của Cơ sở xử lý chất thải rắn Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk), lượng rác tồn đọng lớn do đã quá tải thời gian qua. Nhiều khu vực rác chất cao, có nơi lên đến 12m.
Cơ sở này rộng 50ha, hoạt động từ năm 2020 với 2 ô chôn lấp, công suất thiết kế 250 tấn/ngày. Hiện lượng rác tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, buộc đơn vị vận hành phải đổ rác ngoài các ô chôn lấp.
Tình trạng quá tải gây khó khăn cho việc xử lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và phát sinh ô nhiễm môi trường.
Ông Nguyễn Đình Trung - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk - cho biết việc mở rộng bãi rác là cần thiết và cấp bách. Đơn vị đã kiến nghị đầu tư thêm ô chôn lấp và nhà máy xử lý chất thải rắn giai đoạn 2026 - 2030.
Ngoài Hòa Phú, nhiều bãi rác khác trên địa bàn Đắk Lắk cũng đang xử lý theo cách đơn giản như đổ lộ thiên, đốt hoặc chôn lấp.
Trước tình hình trên, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa kêu gọi xã hội hóa đầu tư bãi rác, nhà máy xử lý và khắc phục ô nhiễm tại các khu xử lý hiện nay.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk, hiện toàn tỉnh phát sinh khoảng 716.276 tấn chất thải rắn mỗi năm, tương đương hơn 1.962 tấn/ngày. Tỉ lệ rác được thu gom, xử lý toàn tỉnh mới đạt 70,13%; trong đó, khu vực đô thị đạt 92,39%, còn nông thôn chỉ đạt 61,65%.
Trong khi lượng rác ngày càng lớn, nguồn lực xã hội hóa cho lĩnh vực này vẫn hạn chế. Toàn tỉnh mới có một dự án đầu tư nhà máy xử lý rác tại phường Bình Kiến được triển khai nhưng chưa đưa vào hoạt động.
Đắk Lắk cũng chưa có dự án tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng từ chất thải rắn; chưa có cơ sở xử lý tập trung chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại. Các doanh nghiệp có nhu cầu phải tìm đơn vị vận chuyển, xử lý ngoài tỉnh nên chi phí cao.

Bãi rác lộ thiên Đắk Ánh, xã Quảng Phú bốc cháy, gây ô nhiễm môi trường - Ảnh: MINH PHƯƠNG
Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn, nguồn kinh phí xử lý rác hiện chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước, trong khi ngân sách còn hạn chế và các dự án xử lý rác cần nguồn vốn lớn.
Vì vậy, UBNND tỉnh Đắk Lắk sẽ huy động thêm nguồn lực từ xã hội, kêu gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư các nhà máy xử lý rác, các công trình tái chế, tái sử dụng và thu hồi năng lượng từ chất thải.
"Với hơn 1.962 tấn rác phát sinh mỗi ngày, Đắk Lắk đang cần thêm nguồn lực để đầu tư hạ tầng và công nghệ xử lý, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các bãi chôn lấp và nguồn ngân sách nhà nước", ông Văn nói.
Trước mắt, tỉnh yêu cầu nghiên cứu nâng cấp, mở rộng Cơ sở xử lý chất thải rắn Hòa Phú để giảm áp lực cho khu xử lý hiện hữu, hạn chế nguy cơ phát sinh sự cố môi trường.
UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý việc đốt rác bừa bãi; đồng thời triển khai các giải pháp thu gom, tái chế phụ phẩm phù hợp với thực tế.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận