21/05/2026 15:16 GMT+7

Dân vẫn lo lắng ô nhiễm do các bãi rác lớn ở Đắk Lắk gây ra

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết qua kiểm tra các bãi rác trên địa bàn, còn quá tải cục bộ, phát sinh cháy rác và nước rỉ rác, nhất là trong mùa mưa, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.

bãi rác - Ảnh 1.

Hố chôn lấp tại bãi rác Hòa Phú đang trong tình trạng quá tải - Ảnh: MINH PHƯƠNG

Ngày 21-5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh các giải pháp trước mắt và lâu dài, nhằm bảo đảm công tác xử lý rác thải ổn định, hạn chế ảnh hưởng từ các bãi rác đến đời sống người dân.

Chưa giải quyết dứt điểm ô nhiễm từ bãi rác, dân còn khổ 

Đầu tháng 4-2026, Tuổi Trẻ Online đã thông tin, tại bãi rác Hòa Phú, nhiều hộ dân phản ánh tình trạng cháy rác, khói bụi và mùi hôi kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt.

Ngày 20-5, phóng viên trở lại khu vực này thì thấy không còn cảnh tượng như trước. Người dân cho hay, sau khi báo phản ánh, đơn vị có chức năng đã xử lý tạm thời, do vậy tình trạng khói từ bãi rác Hòa Phú có giảm dần.

Dù vậy, vẫn theo phản ánh của dân, vào các dịp cao điểm, trong đó có kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, khói lại bốc lên rất nhiều gây mùi hôi khét, khiến nỗi lo về ô nhiễm không được giải quyết dứt điểm.

Tại khu vực bãi rác Thọ Vức (phường Tuy Hòa), người dân cũng phản ánh tình trạng quá tải, nước rỉ rác gây ảnh hưởng môi trường và sinh hoạt khu dân cư lân cận.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk cho hay đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk tăng cường quản lý, vận hành, phòng ngừa sự cố cháy và kiểm soát nước rỉ rác; đồng thời đẩy nhanh hoàn thiện nhà máy xử lý nước rỉ rác đang chạy thử.

Đối với bãi chôn lấp Thọ Vức, đây là khu xử lý chất thải sinh hoạt tập trung, tiếp nhận khoảng 220 tấn rác mỗi ngày đêm. Bãi có diện tích khoảng 4ha, được đầu tư hệ thống chống thấm nhiều lớp và hệ thống thu gom, xử lý nước rỉ rác dung tích khoảng 12.600m³.

Tuy nhiên, sau thời gian dài vận hành với khối lượng lớn, hệ thống xử lý nước rỉ rác gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa, tiềm ẩn nguy cơ quá tải cục bộ.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu vừa bảo đảm xử lý rác thải, tránh ùn ứ, vừa triển khai các giải pháp kỹ thuật như nâng cao ô chôn lấp, gia cố mái taluy, che phủ bề mặt, kiểm soát nước rỉ rác, phun khử mùi, lu đầm và xây dựng phương án ứng phó sự cố môi trường trong vận hành.

UBND tỉnh cũng giao các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án mở rộng, nâng cấp hệ thống xử lý tại bãi rác Thọ Vức, dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2026, nhằm giải quyết căn cơ bài toán xử lý rác thải sinh hoạt.

Tăng giám sát, xử lý nghiêm vi phạm

Liên quan bãi rác Hòa Phú, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết qua kiểm tra xác định phản ánh về tình trạng cháy rác là có cơ sở và sau đó đã được khống chế. Tại thời điểm kiểm tra chưa ghi nhận nước rỉ rác chảy trực tiếp ra môi trường, song khu vực này từng quá tải, nhất là mùa mưa, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm.

Ông Nguyễn Thế Hậu - Chủ tịch UBND xã Hòa Phú - cho biết địa phương đã làm việc, yêu cầu đơn vị vận hành khắc phục tồn tại. Tuy nhiên, sau đó vào dịp 30-4 và 1-5, bãi rác vẫn tái diễn cháy, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát. "Nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm, địa phương sẽ xử lý nghiêm", ông nói.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, đơn vị đang phối hợp các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bãi rác; yêu cầu chủ đầu tư chủ động phòng ngừa cháy, kiểm soát nước rỉ rác, hạn chế phát tán mùi hôi ra khu dân cư.

Về lâu dài, tỉnh định hướng nâng cấp các khu xử lý rác Hòa Phú, Thọ Vức và các bãi rác khác; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ phù hợp để giảm dần chôn lấp trực tiếp, nâng cao năng lực xử lý nước rỉ rác, giảm áp lực môi trường.

Chưa gỡ được vướng dự toán dịch vụ công ích

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột vừa báo cáo UBND tỉnh về khó khăn trong thẩm định dự toán đối với dịch vụ xử lý chôn lấp rác tại bãi rác Hòa Phú và vận hành nhà vệ sinh công cộng.

Theo báo cáo, đến nay vẫn chưa xác định được cơ quan có thẩm quyền thẩm định dự toán. Hồ sơ chuyển qua Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Môi trường nhưng đều chưa nhận thẩm định do chưa rõ phân công chức năng.

Việc chậm xác định cơ quan thẩm định khiến việc ký hợp đồng, tạm ứng và thanh toán kinh phí các dịch vụ công ích năm 2026 gặp khó khăn.

Có tình trạng đốt, nước rỉ tại bãi rác do quá tải - Ảnh 4.Khói và nước rỉ từ bãi rác ở Đắk Lắk đe dọa môi trường

Bãi rác bốc cháy thường xuyên, nước rỉ rác chảy ra môi trường đang đe dọa cuộc sống người dân tại xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất